Nga sẽ thử nghiệm 2 vaccine chống virus corona

Thời sự quốc tếThứ Tư, 29/01/2020 21:57:31 +07:00
(VTC News) -

Trung tâm khoa học quốc gia về virus học và công nghệ sinh học Nga “Vector” đang phát triển vaccine chống lại chủng virus corona mới.

Đây là thông tin được đăng tải trên ấn phẩm của Viện khoa học Siberia thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga.

Theo ấn phẩm của Viện khoa học Siberia dẫn lời Giám đốc Trung tâm Vector, ông Rinat Maksyutin cho biết vaccine mới sẽ được đưa vào thử nghiệm trong thời gian tới, sớm nhất vào tháng 6 năm nay.

Nga sẽ thử nghiệm 2 vaccine chống virus corona - 1

Trung tâm khoa học quốc gia về virus học và công nghệ sinh học Nga “Vector” đang phát triển vaccine chống lại loại virus corona mới. (Ảnh Minh họa).

Cũng theo ấn phẩm này, hiện nay Trung tâm Vector đang phối hợp chặt chẽ với các Viện Động vật học để nghiên cứu các động vật hoang dã, đến nay được cho là vật chủ mang virus để nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế lây nhiễm của con người với vật chủ, đồng thời Trung tâm tiếp tục nghiên cứu và dự đoán các biến chứng sau tiêm chủng.

Theo ông Rinat Maksyutin, Trung tâm Vector cũng đã chế tạo thành công hai bộ dụng cụ chẩn đoán virus corona mới và cung cấp đến một số khu vực của Liên bang Nga.

Hiện nay, chính phủ và giới khoa học trên toàn thế giới đang chạy đua với thời gian để điều chế vaccine phòng ngừa chủng virus gây dịch viêm phổi ở thành phố Vũ Hán. Việc các nhà khoa học Nga công bố về triển vọng sản xuất vaccine mới là tín hiệu đáng mừng giữa tâm bão virus corona đang gieo rắc nỗi sợ trên toàn cầu với tốc độ lây lan nhanh. 

Tuy vậy, các công bố gần đây của các nhà khoa học Nga, Mỹ cũng cho biết sớm nhất phải đến mùa hè năm nay mới có thể sản xuất vaccine diện rộng sau khi thực hiện thành công quá trình thử nghiệm.

Văn Thường(VOV-Matxcơva)
Bình luận
vtcnews.vn