New York yêu cầu dân che mặt khi ra đường, có thể dùng khăn quàng cổ

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 03/04/2020 13:49:10 +07:00
(VTC News) -

Thị trưởng New York, Bill de Blasio yêu cầu người dân Mỹ che mặt khi đi ra ngoài hay tiếp xúc gần với người khác.

"Khi che mặt, bạn sẽ bảo vệ người khác", ông Bill de Blasio nói trong cuộc họp báo hôm 2/4, trích dẫn các nghiên cứu cho thấy những người mắc Covid-19 không có triệu chứng có thể lây lan virus mà không hề hay biết. 

Ông nói thêm rằng người dân có thể dùng khăn quàng cổ, khăn rằn vuông hoặc những thứ tự làm thay vì khẩu trang phẫu thuật đang rất cần cho các nhân viên y tế. 

Tuyên bố này được vị Thị trưởng New York đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại thành phố này lên tới 51.809 trường hợp. New York hiện là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch.

New York yêu cầu dân che mặt khi ra đường, có thể dùng khăn quàng cổ - 1

New York yêu cầu người dân che mặt khi đi ra đường. (Ảnh: Reuters)

Một nghiên cứu mới đây của các nhà nghiên cứu Singapore ước tính có khoảng 10% các ca bệnh mới có liên quan tới những người mang virus nhưng không có triệu chứng. 

Một chiếc khăn có thể không ngăn được hoàn toàn ai đó tiếp xúc với virus, nhưng nó giúp một người không lây truyền virus cho người khác khi hắt hơi, ho hoặc thở. 

Thị trưởng Los Angeles mới đây cũng yêu cầu người dân trong thành phố bắt đầu đeo đeo khẩu trang để ngăn ngừa sự lây lan của virus. 

Trong cuộc họp báo hôm 2/4, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông sẽ sớm đưa ra các khuyến nghị trên toàn quốc về việc đeo khẩu trang. 

"Tôi không nghĩ đây sẽ là vấn đề bắt buộc vì một số người không muốn làm điều đó", ông Trump cho biết. 

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói thêm rằng người dân có thể dùng các loại vải như khăn quàng cổ, tránh sử dụng khẩu trang y tế vốn đang rất cần cho các bệnh viện.

"Theo nhiều cách, một chiếc khăn có thể tốt hơn. Chúng dày hơn", ông cho hay. 

Tuy nhiên, một cố vấn y tế trong nhóm đặc trách đối phó Covid-19 của Nhà Trắng cảnh báo rằng người dân không nên nghĩ rằng đeo khẩu trang là đủ mà bỏ qua khuyến cáo về giãn cách xã hội. 

Video: Các bệnh nhân nặng tại bệnh viện Bạch Mai đang được điều trị ra sao

Nhiều quan chức y tế Mỹ trước đó kêu gọi người Mỹ ngừng mua khẩu trang vì chúng ngăn hoàn toàn người dân lây bệnh từ người nhiễm virus và nhường lại loại đồ bảo hộ này cho các nhân viên y tế. 

Tuy nhiên, tính toán của chính quyền Trump đã thay đổi sau khi các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản kêu gọi người dân đeo khẩu trang để làm chậm sự lây lan của virus và có hiệu quả nhất định. 

Song Hy(Nguồn: AP, CNN)
Bình luận
vtcnews.vn