Đại dịch Covid-19: Số người chết ở Pháp cao kỷ lục

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 03/04/2020 08:19:10 +07:00
(VTC News) -

Số người chết ở Pháp tăng khủng khiếp trong ngày 2/4, nâng tổng số người chết do SARS-CoV-2 trên toàn cầu lên trên 50 nghìn người.

7h30 (giờ Việt Nam), ngày 3/4, Worldometers cập nhật, số người thiệt mạng chỉ trong ngày 2/4 ở Pháp là 1.355 người, đưa tống số người thiệt mạng do SARS-CoV-2 tại quốc gia này lên 5.387 người. Đây là số ca thiệt mạng trong một ngày cao nhất thế giới từ trước đến nay được ghi nhận tại một quốc gia kể từ khi đại dịch bùng phát.

Pháp cũng vượt qua Trung Quốc, trở thành quốc gia đứng thứ 4 thế giới về số người thiệt mạng do SARS-CoV-2 sau Italy (13.915 người), Tây Ban Nha (10.348) và Mỹ (5.886).

Số người thiệt mạng do SARS-CoV-2 trên toàn cầu cũng vượt qua mốc 50.000 người. 52.982 thiệt mạng tính đến sáng nay, tăng 5.759 ca so với 1 ngày trước đó. Đây cũng là mức tăng kỷ lục.

Đại dịch Covid-19: Số người chết ở Pháp cao kỷ lục - 1

Hơn 1 triệu người nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn cầu.

Thế giới ngày 2/4 ghi nhận 1.014.296 ca người nhiễm SARS-CoV-2, tăng 79.100 ca nhiễm mới chỉ trong 24 giờ. Trung bình trong ngày 2/4, cứ 1 phút thế giới có 55 người nhiễm SARS-CoV-2. Đây là số ca tăng trong một ngày cao nhất trên toàn thế giới kể từ khi dịch bùng phát.

Riêng Mỹ, trong ngày 2/4 có tới 29.227 ca nhiễm mới, cũng là mức tăng cao nhất tại quốc gia này, đưa tổng số người nhiễm ở Mỹ lên 244.230 người, chiếm 24% số người nhiễm của thế giới.

Đại dịch Covid-19 hoành hành ở châu Âu và Mỹ nhưng có chiều hướng giảm mạnh ở Trung Quốc, nơi nó khởi phát. Kể từ 6/3, số ca nhiễm mới tại Trung Quốc luôn dưới 100 người/ngày, số người chết luôn dưới 30 người/ngày. Trong 1 tuần qua, số người chết tại Trung Quốc dưới 10 người/ngày.

Đại dịch Covid-19 đã lan tới 204 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quốc gia mới nhất ghi nhận có người nhiễm SARS-CoV-2 là Malawi. Quốc gia ở Nam châu Phi này ghi nhận 3 ca nhiễm vào ngày 2/4 khiến châu Phi chỉ còn 3 quốc gia chưa xuất hiện Covid-19 là Tây Sahara, Lesotho và Nam Sudan.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn