Mỹ cam kết hợp tác cùng Nga chống dịch Covid-19

Thời sự quốc tếThứ Năm, 02/04/2020 15:39:15 +07:00
(VTC News) -

Để đảm bảo cho cơ quan y tế trong đối phó dịch bệnh, Chính phủ Nga quyết định mua 1.200 xe cứu thương, trong khi Mỹ cam kết hợp tác cùng Nga chống dịch Covid-19.

Mỹ và Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau chống dịch Covid-19

Ngày 1/4, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết, Washington cam kết hỗ trợ cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19. Theo đó, Mỹ và Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trong thời kỳ khủng hoảng này.

Mỹ cam kết hợp tác cùng Nga chống dịch Covid-19  - 1

New York là bang chịu thiệt hại nặng nhất vì Covid-19 ở Mỹ.

"Cả 2 quốc gia đã hỗ trợ nhân đạo cho nhau trong trong quá khứ và chắc chắn sẽ làm điều tương tự trong tương lai. Đây là lúc chúng ta cần làm việc cùng nhau để chiến đấu với kẻ thù chung, đe dọa cuộc sống của tất cả chúng ta”, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Hôm 1/4, máy bay quân sự Nga chở trang thiết bị y tế hỗ trợ Mỹ chống Covid-19 đã hạ cánh xuống thành phố New York.

Chương trình hỗ trợ này được sự nhất trí giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc điện đàm hôm 30/3 để thảo luận về tình hình dịch Covid-19.

Trước đó, Nga cũng đã viện trợ 600 máy thở, khẩu trang và điều đội ngũ chuyên gia y tế đến Italy và hỗ trợ các quốc gia châu Âu này đối phó với dịch Covid-19.

Nga mua 1.200 xe cứu thương

Nga phân bổ 5,2 tỷ rúp (67 triệu USD) từ Quỹ dự phòng của chính phủ để mua 1.200 xe cứu thương. Quyết định được Thủ tướng Mikhail Mishustin công bố trên trang web chính thức của Chính phủ Nga ngày 2/4.

"Để đảm bảo các tổ chức y tế sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân bị nhiễm nCoV mới, khoản 5,2 tỷ rúp được phân bổ để mua 1.200 xe cứu thương, phục vụ nhu cầu của các khu vực toàn Nga", tuyên bố Chính phủ Nga nêu rõ.

Mỹ cam kết hợp tác cùng Nga chống dịch Covid-19  - 2

Nga mua 1.200 xe cứu thương chống dịch Covid-19. (Ảnh: TASS)

Theo thống kê từ Worldometers, tính đến ngày 2/4, Nga ghi nhận 2.777 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 24 người thiệt mạng.

Chính phủ Nga đã thiết lập một đường dây nóng trên Internet để thông báo cho công chúng về tình trạng dịch Covid-19.

Quyết định của Chính phủ Nga được đưa ra trong bối cảnh sự thiếu hụt về trang thiết bị y tế diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới, khi số ca nhiễm nCoV tăng vọt trên phạm vi toàn cầu trong những ngày gần đây.

Đến nay, thế giới ghi nhận 936.958 ca nhiễm bệnh, trong đó có 47.264 người thiệt mạng và 194.666 ca hồi phục.

Video: Máy bay quân sự Nga chở viện trợ chống Covid-19 hạ cánh xuống Mỹ 

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn