EU thừa nhận đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của Covid-19

Thời sự quốc tếThứ Tư, 18/03/2020 17:56:00 +07:00

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh châu Âu đang là tâm điểm của cuộc khủng hoảng hiện nay.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Bild của Đức, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thừa nhận, tất cả các nhà lãnh đạo chính trị tại châu lục đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 sẽ khiến chính phủ các nước bận rộn trong một thời gian dài và cũng hiểu ra rằng, tất cả những biện pháp mà trước đây 2 hoặc 3 tuần còn bị đánh giá là hà khắc thì nay lại đang cho thấy sự cần thiết.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu một lần nữa nhấn mạnh châu Âu đang là tâm điểm của cuộc khủng hoảng.

EU thừa nhận đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của Covid-19 - 1

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. (Ảnh: Dlf)

Trước đó ngày 17/3, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu đã thông qua đề xuất của Ủy ban châu Âu đóng cửa các đường biên giới bên ngoài nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Cụ thể, các chuyến đi không cần thiết tới Linh minh châu Âu đều sẽ bị cấm và thời gian dự kiến áp dụng là 30 ngày. Biện pháp mang tính bắt buộc đối với tất cả các nước thành viên và theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel là sẽ rất nhanh chóng có hiệu lực.

Video: Đội ngũ y tế hỗ trợ chống dịch Covid-19 rời Vũ Hán

Thu Hoài/VOV1 (Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn