5 triệu người 'đào thoát' khỏi Vũ Hán trước lệnh phong tỏa

Thời sự quốc tếThứ Hai, 27/01/2020 08:53:17 +07:00
(VTC News) -

Thị trưởng Vũ Hán Zhou Xianwang cho biết 5 triệu người kịp rời khỏi Vũ Hán trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực hôm 23/1.

Thông tin này được ông Zhou đưa ra trong cuộc họp báo hôm 26/1. Cũng theo ông này, 9 triệu người đang ở lại thành phố.

2.700 người trong số này được được đặt vào diện theo dõi với khoảng 1.000 trường hợp được cho là có khả năng nhiễm bệnh.

5 triệu người 'đào thoát' khỏi Vũ Hán trước lệnh phong tỏa - 1

Khoảng 5 triệu người rời khỏi Vũ Hán trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực. (Ảnh: CNN)

Tính tới ngày 26/1, 533 trường hợp tại Vũ Hán cho kết quả dương tính với virus corona gây dịch viêm phổi cấp. 

Chính quyền trung ương Trung Quốc thông báo "phong tỏa" với Vũ Hán và một số thành phố khác nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus sang các khu vực khác của đất nước. 

Tuy nhiên, nhiều người đã kịp rời khỏi thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc trong đợt xuân vận vừa qua, số khác tháo chạy khỏi thành phố sau khi hay tin về lệnh phong tỏa được công bố vào đêm 23/1. 

Theo các số liệu thống kê mới nhất, đã có 80 người thiệt mạng vì dịch viêm phổi cấp và 2.454 ca nhiễm bệnh được ghi nhận ở Trung Quốc.

Bắc Kinh xác nhận thêm 5 ca nhiễm bệnh, trong đó có 1 trẻ sơ sinh 9 tháng tuổi. Đây là trường hợp trẻ sơ sinh đầu tiên nhiễm bệnh. Hôm 25/1, một bé gái 2 tuổi ở Quảng Tây cho kết quả dương tính với virus corona. 

Giới chức Trung Quốc hôm 27/1 thông báo kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tới ngày 2/2, muộn hơn 3 ngày so với lịch ban đầu. 

Cũng trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, Trung Quốc quyết định đóng cửa nhiều địa điểm tham quan và hủy hàng loạt các sự kiện đón chào năm mới nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. 

Song Hy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn