Thợ may Ấn Độ qua đời vì uống dầu hỏa để chữa COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Ba, 18/05/2021 15:28:20 +07:00
(VTC News) -

Người đàn ông uống dầu hỏa để chữa COVID-19 theo lời khuyên của bạn nhưng không may qua đời.

Vụ việc hy hữu xảy ra ở thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh. 

Thợ may Mahendra lo lắng mình mắc COVID-19 sau khi bị sốt liên tục trong nhiều ngày. 

Nghe theo lời khuyên của bạn, Mahendra uống dầu hỏa vì tin rằng đây là bài thuốc chữa COVID-19. 

Tuy nhiên, tình trạng của Mahendra trở nên tồi tệ hơn. Gia đình đưa anh tới một bệnh viện tư nhân gần nhà. Nhưng do cơ sở này hết giường, anh được chuyển tới một bệnh viện khác.  

Thợ may Ấn Độ qua đời vì uống dầu hỏa để chữa COVID-19 - 1

Người đàn ông Ấn Độ qua đời vì uống dầu hỏa để chữa COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Khi đến nơi, các bác sỹ thông báo anh qua đời.  

Để đề phòng nguy cơ lây nhiễm COVID-19, các bác sỹ lấy mẫu bệnh phẩm của Mahendra để xét nghiệm. Kết quả, anh này âm tính với virus SARS-CoV-2. 

Trong bối cảnh làn sóng COVID-19 thứ hai đang tàn phá Ấn Độ, người dân nhiều vùng nông thôn nước này áp dụng đủ mọi cách thức để chữa bệnh. 

Tại bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, một số tín đồ đến trại bò mỗi tuần một lần để phủ phân bò và nước tiểu bò lên cơ thể với hy vọng điều đó sẽ tăng cường khả năng miễn dịch, giúp họ không bị nhiễm virus SARS-CoV-2 hoặc nhanh chóng khỏi bệnh.

Một số nghị sỹ Ấn Độ gần đây liên tục khẳng định nước tiểu bò có thể chữa được COVID-19. 

Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) nhiều lần khẳng định không có bằng chứng khoa học cho thấy nước tiểu bò hoặc các sản phẩm khác của bò có thể đẩy lùi virus. 

Song Hy(Nguồn: India Today)
Bình luận
vtcnews.vn