Thị trưởng Kiev lo lắng về khả năng cầm cự của thủ đô

Thời sự quốc tếThứ Hai, 28/02/2022 12:06:57 +07:00
(VTC News) -

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko tự hào về tinh thần chiến đấu của cư dân thủ đô, bày tỏ lo lắng việc liệu họ có thể cầm cự được bao lâu trước sự tấn công của Nga.

Trả lời câu hỏi phỏng vấn AP hôm 27/2 liệu có kế hoạch sơ tán dân thường nếu quân đội Nga chiếm Kiev hay không, Thị trưởng Vitali Klitschko đã im lặng trong vài giây và nói rằng: “Chúng tôi không thể làm điều đó, bởi vì mọi hướng đều bị chặn".

“Mọi con đường đều bị phong tỏa và hiện tại chúng tôi đang bị bao vây - mọi nơi đều là người Nga và chúng tôi không có cách nào để sơ tán người dân. Và tất cả những người có kế hoạch di tản đều đã đi rồi", Thị trưởng Vitali Klitschko cho hay.

Thị trưởng Kiev lo lắng về khả năng cầm cự của thủ đô - 1

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, theo APngười phát ngôn của Thị trưởng Vitali Klitschko sau đó đã đính chính trên tweet về thông tin Kiev bị bao vây, cho rằng người đứng đầu thành phố đã bị nhầm lẫn.

Trên Telegram, sau đó, Thị trưởng Vitali Klitschko cũng cho biết: “Vào buổi tối, các ấn phẩm Internet của Nga đã lan truyền thông tin với rằng Kiev bị bao vây và việc sơ tán người dân là không thể... Đừng tin những lời nói dối! Chỉ tin tưởng thông tin từ các nguồn chính thức".

Thị trưởng Vitali Klitschko xác nhận với AP rằng, đến nay, 9 thường dân ở Kiev đã thiệt mạng, trong đó có một trẻ em.

Lệnh giới nghiêm do Thị trưởng Vitali Klitschko ban hành cho thủ đô Ukraine bắt đầu hôm 26/2 và kéo dài đến ít nhất đến 28/2. Theo đó, bất kỳ người nào ra ngoài không được phép trong thời gian này đều có thể bị quy vào diện phá hoại.

“Chúng tôi đang săn lùng những người này, và sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu không có ai trên đường phố," ông Klitschko nói, cho biết 6 kẻ phá hoại người Nga đã bị giết vào đêm 26/2.

Cuộc tiến công của quân đội Nga vào thành phố Kiev tiến triển chậm hơn nhiều so với dự báo của các chuyên gia quân sự.

Ông Klitschko cho biết giới chức thành phố bị sốc trước việc Nga tấn công Ukraine, nhưng không ai nhụt chí khí chiến đấu. “Chúng tôi thể hiện tính cách, kiến ​​thức và giá trị của chúng tôi".

Trong những ngày gần đây, hàng dài người - cả nam và nữ, xếp hàng chờ nhận vũ khí trên khắp thủ đô Ukraine sau khi chính quyền quyết định phân phát vũ khí tự do cho những ai sẵn sàng bảo vệ thành phố. Tuy nhiên, có những lo ngại về việc trang bị vũ khí cho dân thường ít kinh nghiệm quân sự, trong bối cảnh có nhiều cảnh báo về lính Nga cải trang thành cảnh sát hoặc nhà báo Ukraine.

“Thành thật mà nói, chúng tôi không nắm quyền kiểm soát thành phố 100%. Chúng tôi đã xây dựng hệ thống phòng thủ ở thành phố trong một khoảng thời gian ngắn. Những người ở đây là những người yêu nước. Ngay bây giờ, điều quan trọng nhất là bảo vệ đất nước của chúng ta”, ông Vitali Klitschko nói thêm.

Trả lời câu hỏi của AP về khả năng bổ sung nguồn thực phẩm và thuốc đang ngày càng cạn kiệt của thành phố, ông Vitali Klitschko cho biết: “Chúng ta đang ở biên giới của một thảm họa nhân đạo. Hiện giờ, chúng tôi có điện, nước và sưởi ấm trong nhà của chúng tôi. Nhưng cơ sở hạ tầng bị cung cấp thực phẩm và thuốc men cho người dân bị phá hủy".

Tuy nhiên, ông vẫn mạnh mẽ tuyên bố, gửi thông điệp đến dân thủ đô Kiev: “Thông điệp cho tất cả mọi người là cùng nhau ủng hộ Ukraine... chúng ta hãy mạnh mẽ. Mọi người Ukraine đều tự hào được độc lập, tự hào là người Ukraine, và chúng tôi tự hào có đất nước của riêng mình”.

Kông Anh(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp