Thêm 3 trường hợp nghi mắc COVID-19 liên quan đến nữ bác sỹ ở Bình Thuận

Tin nhanh 24hThứ Năm, 24/06/2021 18:21:24 +07:00
(VTC News) -

Ba trường hợp nghi mắc COVID-19 đều có tiếp xúc gần với nữ bác sỹ được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 đang công tác tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.

Ngày 24/6, Sở Y tế Bình Thuận có thông báo khẩn về 3 trường hợp nghi mắc COVID-19 tại huyện Tuy Phong.

Theo đó, 3 trường hợp này đều có tiếp xúc gần với nữ bác sỹ được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 23/6 đang công tác tại Khoa sản, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Trong 3 trường hợp này, một người đang làm việc tại Trung tâm y tế huyện Tuy Phong.

Thêm 3 trường hợp nghi mắc COVID-19 liên quan đến nữ bác sỹ ở Bình Thuận - 1

Trong 3 trường hợp nghi mắc COVID-19, một người đang làm việc tại Trung tâm y tế huyện Tuy Phong.

Sở Y tế Bình Thuận đã quyết định tạm thời dừng hoạt động Trung tâm y tế huyện Tuy Phong trong vòng 7 ngày, kể từ 12h ngày 24/6.

Hiện địa phương đang truy vết khẩn, xét nghiệm diện rộng để hạn chế lây lan của dịch COVID-19.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong quyết định thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 tại TP Phan Thiết kể từ 12h ngày 24/6.

Tỉnh cũng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 tại huyện Tuy Phong kể từ 0h ngày 25/6. Thời gian thực hiện giãn cách 2 địa phương này là 14 ngày.

Tối 23/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận một trường hợp nghi mắc COVID-19 tại khoa sản qua công tác xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên.

Thêm 3 trường hợp nghi mắc COVID-19 liên quan đến nữ bác sỹ ở Bình Thuận - 2

Phong tỏa nhà thuốc Trường Giang - nơi trường hợp nghi mắc COVID-19 đến mua thuốc.

Ngay sau khi phát hiện, ngành chức năng đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Ngành y tế đã phun khử khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và những nơi trường hợp nghi mắc từng đến.

Liên quan đến công tác truy vết những người tiếp xúc với nữ bác sỹ nghi mắc COVID-19, ngoài 308 F1 đã được xác định, tỉnh Bình Thuận đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân đang bị phong toả trong bệnh viện.

Hiện có 2 F1 là nhân viên nhà thuốc Trường Giang (đường Nguyễn Hội, TP Phan Thiết) đã được cách ly tập trung và một người sống tại Khu C – Chung cư Văn Thánh (phường Phú Tài, TP Phan Thiết), nơi bệnh nhân lưu trú. Khu C của Chung cư Văn Thánh hiện cũng đã được ngành chức năng tỉnh Bình Thuận phong toả, bên cạnh Khoa sản (Bệnh viện đa khoa Bình Thuận) và nhà thuốc Trường Giang.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp