Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tháng 2 giảm còn hơn 14 tỷ USD

Thế giớiChủ Nhật, 10/03/2019 14:40:00 +07:00

Dưới tác động của các lệnh áp đặt thuế bổ sung, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 2 đã giảm mạnh xuống gần một nửa so với tháng 1/2019.

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm qua (9/3), thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã thu hẹp còn 14 tỷ 720 triệu đôla Mỹ trong tháng 2, giảm mạnh so với 27 tỷ 300 triệu đôla của tháng 1/2019.

12

 Thặng dư thương mại lớn giữa Trung Quốc với Mỹ là nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tính tổng cộng 2 tháng đầu năm, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đứng ở mức 42 tỷ 100 triệu đôla.

Thặng dư thương mại lớn giữa Trung Quốc với Mỹ từ lâu đã trở thành vấn đề đau đầu đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và là nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.         

Năm 2018, chính phủ Mỹ và Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp đánh thuế trả đũa lẫn nhau nhằm vào khối lượng hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đôla Mỹ, gây thiệt hại cho cả 2 bên, cũng như tác động đến nền kinh tế toàn cầu.

Trần Nga/VOV
Bình luận
vtcnews.vn