Thế giới 24h: Đài Loan tập trận bắn đạn thật

Thế giớiThứ Ba, 10/07/2012 05:36:00 +07:00

(VTC News) - Đài Loan bắn 26 tên lửa trong cuộc tập trận bắn đạn thật, dân Anh kiện vụ đặt tên lửa trên nóc nhà... là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) - Đài Loan bắn 26 tên lửa trong cuộc tập trận bắn đạn thật, dân Anh kiện vụ đặt tên lửa trên nóc nhà... là những tin đáng chú ý trong ngày.


Đài Loan bắn 26 tên lửa trong cuộc tập trận bắn đạn thật

Đài Loan hôm qua đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn và bắn thử 26 quả tên lửa nhưng 2 trong số này đã đi lệch mục tiêu.

Hơn 2.300 binh sĩ đã được huy động cho cuộc tập trận diễn ra tại Chiupeng, một căn cứ tên lửa được canh gác nghiêm ngặt ở phía nam hòn đảo.

Tên lửa đất đối không Hawk được phóng trong một cuộc tập trận ở Chiupeng, Đài Loan 

2 tên lửa đã đi trệch mục tiêu là một tên lửa Hùng Phong II - phiên bản nâng cấp của tên lửa đối hạm Hùng Phong, và một tên lửa đất đối không Thiên Kiếm I, đều do Đài Loan tự phát triển và chế tạo.

Một máy bay do thám, được sử dụng làm mục tiêu tên lửa trong cuộc diễn tập, đã mất kiểm soát ít phút sau khi nó được phóng lên và rơi xuống đất gần một ngôi nhà. Không ai bị thương trong vụ việc.

Tuy nhiên, giới chức họ biết họ hài lòng với kết quả cuộc tập trận.

24 tên lửa khác, được phóng từ máy bay, tàu và trên bộ đều phá huỷ các mục tiêu trong cuộc tập trận. Tướng Tướng Lin Chen-yi, quan chức cấp cao của quân đội Đài Loan, đã chỉ huy cuộc diễn tập.

Dân Anh đi kiện vụ đặt tên lửa trên nóc nhà

Nhiều người dân Anh đã vác đơn đi kiện nhằm ngăn chặn quân đội nước này gắn tên lửa đất đối không trên nóc tòa nhà của họ để đảm bảo an ninh cho Olympic London 2012.

Theo đơn kiện, tất cả người dân sống trong tòa nhà 17 tầng Fred Wigg Tower ở thủ đô London cho rằng, quân đội đã không tham khảo ý người dân trước khi ra quyết định gắn tên lửa trên nóc tòa nhà và lo ngại tòa nhà này sẽ trở thành mục tiêu tấn công của bọn khủng bố, theo hãng tin AP.

Một hệ thống tên lửa đất đối không đặt tại phía đông London 

Người dân tại đây còn cho rằng việc đặt tên lửa trên nóc nhà là vi phạm nhân quyền theo luật bảo vệ nhân quyền của châu Âu.

Quân đội Anh lên kế hoạch triển khai các tên lửa tại sáu vị trí khắp London, khoảng 7.500 binh sĩ, nhiều máy bay và trực thăng quân sự, tàu chiến để đảm bảo an ninh, đề phòng những nguy cơ tấn công khủng bố trong mùa Olympic London (bắt đầu từ ngày 27/7).

Một tòa án ở London đã tiếp nhận đơn kiện và cho biết sẽ đưa ra phán xét trong vòng hai ngày tới.

Nga ngừng cung cấp vũ khí cho Syria

Nga sẽ không cung cấp vũ khí mới cho Syria cho đến khi nào cuộc khủng hoảng tại nước này được giải quyết, theo một quan chức thuộc cơ quan giám sát việc buôn bán vũ khí của Nga hôm 9/7.

Hãng RIA Novosti dẫn lời Phó giám đốc Cơ quan Hợp tác Công nghệ Quân sự liên bang Vyacheslav Dzirkaln: “Cũng như các nước khác, Nga lo ngại tình hình tại Syria. Chúng tôi sẽ không đàm phán về việc cung cấp vũ khí mới cho nước này”.


Theo Reuters, việc ngừng cung cấp vũ khí cho Syria là tín hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Moscow muốn giữ khoảng cách với Tổng thống Bashar al-Assad.

Một quả rốc két của Syria được bắn trong một cuộc tập trận 

Tại Washington, người phát ngôn của Nhà Trắng Erin Pelton nhận xét, đây là một diễn biến tích cực nếu được xác nhận.

“Nếu Nga thật sự có ý định ngừng bán vũ khí cho Syria, chúng tôi sẽ ca ngợi và tuyên dương hành động này…”, bà Pelton nói.

Theo RIA Novosti, ông Dzirkaln phát biểu cụ thể rằng Nga sẽ không cung cấp máy bay Yak-130 cho Syria. Nga đã ký hợp đồng trị giá 550 triệu USD để bán 30 chiếc máy bay loại này cho Syria.

Báo Nhật: Tướng Trung Quốc muốn tập trận ở Senkaku

Một vị tướng của Trung Quốc đã đề xuất rằng nước này nên thiết lập khu vực tập trận hải quân ở gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh đối với quần đảo này bằng hành động cụ thể.

Mạng Sankei của Nhật Bản dẫn lời Thiếu tướng La Viện, Phó Tổng thư ký Hội Khoa học quân sự Trung Quốc, nói như trên trong bài viết trên tờ Thời báo Hoàn cầu số ra ngày 9/7.

Đảo Outsuri, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Senkaku 

Theo vị Thiếu tướng họ La này, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ đã chiếm đóng Okinawa và thiết lập địa điểm bắn đạn thật ở Senkaku.

Hiện nay, do Senkaku là lãnh thổ của Trung Quốc nên Bắc Kinh cũng cần tính đến chuyện lập địa điểm bắn đạn thật ở quần đảo này.

Nga ký hợp đồng bán 570 máy bay cho nhiều nước

Phóng viên TTXVN tại Mátxcơva đưa tin, trong khuôn khổ Triển lãm hàng không quốc tế Farnboro 2012 đang diễn ra ở Anh, chiều 9/7, Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (OAK) của Nga đã ký hợp đồng bán 270 máy bay chiến đấu và 300 máy bay dân dụng cho các nước.

Chủ tịch OAK Mikhail Pogosyan cho biết, trong số 300 máy bay dân dụng sẽ bán có các loại máy bay chở khách hiện đại như Sukhoi Superjet-100, Аn-148 và МS-21.

Máy bay Sukhoi Superjet-100 do Nga chế tạo 

Do nhu cầu về các loại máy bay của Nga đang tăng, nên trong giai đoạn 2012-2014, OAK sẽ cho xuất xưởng 485 máy bay tiêm kích, vận tải và chở khách.

Riêng trong 2-3 tháng tới, Nga sẽ ký với các hãng hàng không Đông Nam Á hợp đồng bán 40 máy bay SSJ-100 bất chấp tai nạn của loại máy bay này trong chuyến bay chào hàng mới đây tại Indonesia.

Hàn Quốc nhiều khả năng có nữ tổng thống đầu tiên

Theo Kyodo/AFP, Park Geun Hye, nghị sĩ thuộc Đảng Saenuri cầm quyền ở Hàn Quốc đồng thời là con gái của cố Tổng thống bị ám sát Park Chun Hee, ngày 10/7 đã chính thức tuyên bố nỗ lực tranh cử tổng thống với cam kết tìm kiếm mối quan hệ "ổn định" với Triều Tiên.

Bà Park, người từng thất bại trước đương kim Tổng thống Lee Myung-bak trong nỗ lực giành lấy đề cử ứng viên tổng thống của đảng này năm 2007, đang hy vọng trở thành tổng thống nữ đầu tiên của Hàn Quốc.

Bà Park Geun Hye 

Phát biểu tại một quảng trường ở thủ đô Seoul, bà Park tuyên bố: "Tôi nguyện cống hiến tất cả để biến Hàn Quốc trở thành một đất nước mà ở đó mọi người đều có thể đạt được ước mơ của mình."

Đông đảo dư luận cho rằng, nữ chính khách 60 tuổi này sẽ giành được đề cử của Đảng Saenuri trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ vào tháng Tám tới. Bà cũng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc, dự kiến diễn ra ngày 19/12.

Ngoại trưởng Mỹ Clinton đến Hà Nội

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton hôm nay tới Việt Nam, lần thứ ba trong vòng ba năm, ngay trước khi tham dự một loạt hội nghị quan trọng của khu vực.

Trong hai ngày lưu lại Việt Nam, ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp các quan chức nước chủ nhà để bàn về hợp tác kinh tế, giáo dục cũng như các vấn đề cùng quan tâm, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mỹ. Tháp tùng bà Clinton là đoàn quan chức và doanh nghiệp Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ dự kiến sẽ gặp lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton 

Chiều nay, bà Clinton sẽ dự lễ kỷ niệm 20 năm chương trình học bổng Fulbright tại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Tại đây, ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp hơn 600 cựu sinh viên của chương trình này.

Fulbright là chương trình do Thượng nghị sĩ Mỹ William Fulbright sáng lập từ năm 1946, với mục tiêu tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Mỹ và các quốc gia khác thông qua trao đổi văn hóa và giáo dục.

Sau đó, ngoại trưởng Mỹ sẽ tham dự sự kiện của Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - ASEAN. Thúc đẩy hợp tác kinh doanh và xuất khẩu của Mỹ sang châu Á là một trong những chủ đề quan trọng trong chuyến công du của bà Clinton.

Nga phóng thành công vệ tinh Sirius-5

Tối qua (9/7), Nga đã tiến hành phóng thành công quả tên lửa đẩy Proton-M mang vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Roscosmos cho hay.

Tên lửa đẩy Proton-M mang theo vệ tinh viễn thông Sirius-5 đã được phóng đi từ trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan vào lúc 22h38 ngày 9/7 (giờ Moscow), cơ quan này cho biết.

Ảnh: minh họa


Roscosmos cho biết thêm rằng vệ tinh này dự kiến sẽ lên đến quỹ đạo vào khoảng 7h50 sáng (giờ Moscow – tức 14h50 giờ VN) ngày 10/7.

Vụ phóng vệ tinh do công ty Loral của Mỹ chế tạo này do Trung tâm Vũ trụ Khrunichev của Nga, đơn vị chế tạo tên lửa đẩy Proton tiến hành.

Được biết, kế hoạch phóng tên lửa Proton-M mang vệ tinh Sirius-5 lên quỹ đạo đã bị phía Nga hoãn lại 2 lần vì lý do kỹ thuật.

Đỗ Hường (tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn