Thành trì ở Afghanistan Taliban chưa thể động tay đến

Thời sự quốc tếThứ Tư, 18/08/2021 13:56:05 +07:00
(VTC News) -

Tỉnh Panjshir là thành trì chống Taliban còn lại duy nhất sau khi 33 tỉnh Afghanistan rơi vào tay lực lượng này sau cuộc tấn công chớp nhoáng.

Chỉ có duy nhất một con đường dẫn vào thung lũng Panjshir, cách thủ đô Kabul 65 km về phía đông bắc.

Tại trạm kiểm soát, con đường thu hẹp lại còn khoảng 6 m, đủ để 2 chiếc ô tô nhỏ vượt qua nhau một cách chậm rãi. Nhưng bất cứ thứ gì lớn hơn một chiếc xe bán tải nếu muốn di chuyển qua con đường này đều phải đi từng chiếc một. 

Dọc bên đường là những ngọn núi đá dựng đứng, cao tới 600 m. Phải rất tinh mắt mới có thể phát hiện các tay bắn tỉa nấp phía sau những đỉnh núi lởm chởm.

Tại trạm kiểm soát, tất cả các phương tiện đều phải dừng lại và bị lính gác kiểm tra nghiêm ngặt.  

Đây là pháo đài cuối cùng của Afghanistan chưa bị rơi vào tay Taliban sau cuộc tấn công chớp nhoáng của lực lượng này tuần qua. 

Thành trì ở Afghanistan Taliban chưa thể động tay đến - 1

Panjshir là pháo đài cuối cùng Afghanistan chưa bị rơi vào tay Taliban. (Ảnh: LAT)

Mặc dù nằm gần Kabul, không một chính phủ nào - cả trong hay ngoài Afghanistan có thể kiểm soát Panjshir bằng vũ lực. Dù vậy các quan chức Panjshiri luôn khẳng định, thung lũng này là một phần của Afghanistan.

Taliban dường như không cố gắng đánh chiếm Panjshir trong khi các quan chức địa phương nói với người dân rằng họ không cần lo lắng về bất cứ một cuộc xâm lược nào. Kể cả khi kịch bản này xảy ra, mọi thứ dường như đã được chuẩn bị. 

“Chúng tôi sẵn sàng chống lại Taliban lần 2", Abdul Rahman - một quan chức kinh tế của Panjshir cho hay. 

Panjshir cũng là khu vực duy nhất ở Afghanistan thoát cảnh bị chiếm đóng trong thời gian Taliban cai trị từ năm 1996 đến 2001. 

Theo EPE, nhiều binh sỹ Afghanistan đang tập trung về Panjshir để bảo vệ các lãnh đạo chính trị như Phó Tổng thống thứ nhất Afghanistsan Amrullah Saleh - người rút về đây từ tuần trước. 

Sau khi quan chức chính phủ, đặc biệt là Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani rời đất nước, ông Saleh khẳng định sẽ không bao giờ "cúi đầu" trước "những tên khủng bố Taliban". 

"Tôi sẽ không bao giờ chung sống cùng Taliban. Không bao giờ", ông cho biết.

Vào ngày đăng dòng tweet này, ông Saleh xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng Ahmad Massoud - con trai của thủ lĩnh du kích Ahmad Shah Massoud. Ahmad Shah Massoud là người giúp Panjshi thoát khỏi sự kiểm soát của Taliban trong giai đoạn 1996-2001. Ông này bị giết 2 ngày trước sự kiện 11/9 trong một vụ đánh bom liều chết bị nghi có liên quan đến nhóm khủng bố al-Qaeda.

Thành trì ở Afghanistan Taliban chưa thể động tay đến - 2

Phó Tổng thống Afghanistsan Amrullah Saleh nhóm họp cùng Ahmad Massoud. (Ảnh: The Week)

Hiện có nhiều thông tin cho thấy một liên minh chống Taliban đang được hình thành ở Panjshir với đầu não là ông Saleh, Ahmad Massoud và sắp tới là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Bismillah Khan Mohammadi.

Khi Kabul thất thủ, Panjshiris được cho là đã đưa trực thăng tấn công và xe bọc thép từ các tỉnh vào thung lũng. Ngoài ra còn có một số chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Afghanistan, những người từ chối đầu hàng Taliban.

Các thủ lĩnh tại Panjshir cũng được cho là đang đào tạo lớp "mãnh hổ" trẻ tuổi, sẵn sàng cho bất cứ trận chiến nào trong tương lai. 

Bất cứ nỗ lực nào của Taliban nhằm đánh chiếm Panjshiri chắc chắn sẽ vấp phải đòn phản công kịch liệt. Theo đó, một cựu quan chức Afghanistan đang sống ở nước ngoài cho rằng Taliban có thể sẽ tìm cách lôi kéo giới chức Panjshiri tham gia vào chính phủ mới. 

Bất lợi của Panjshir hiện tại là vây quanh tỉnh này đều là các khu vực do Taliban kiểm soát. Ngoài ra, một số chính phủ nước ngoài từng hỗ trợ Panjshir trong quá khứ đang có dấu hiệu dần chấp nhận chính phủ do Taliban thành lập. 

Song Hy(Nguồn: NTN, PT)
Bình luận
vtcnews.vn