Thanh Hóa: Hướng dẫn bà con vùng sâu, vùng xa phân biệt hàng thật, hàng giả

Thị trườngThứ Hai, 06/11/2023 21:37:00 +07:00
(VTC News) -

Cục QLTT Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền bằng hình thức gian hàng phân biệt hàng thật - hàng giả tại chợ Ngàm, xã Yên Thắng gần giáp biên giới Việt – Lào.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá, ngày 05/11/2023, Đội Quản lý thị trường số 7 tổ chức tuyên truyền bằng hình thức gian hàng phân biệt hàng thật - hàng giả tại chợ Ngàm, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá.

Gian hàng đặt tại cổng chợ với đa dạng các mặt hàng được trưng bày như mì chính Miwon, Saji, Aone; bột giặt Omo, xà phòng Lifebuoy; kem đánh răng Sensodyne; dầu gội đầu Clear; dầu nhớt, má phanh Honda; bóng điện Rạng đông; bút bi, bút xoá Thiên Long; băng vệ sinh Kotex, Diana, Ánh dương; máy tính Casio, ngói Viglacera,…; hàng thật được trưng bày ngay cạnh, tương ứng với hàng giả để người tiêu dùng nhận biết, cảm nhận sự khác nhau giữa hàng thật với hàng giả. 

Gian hàng trương bày hàng thật - hảng giả của Đội Quản lý thị trường số 7

Gian hàng trương bày hàng thật - hảng giả của Đội Quản lý thị trường số 7

Các gian hàng được bố trí công chức Quản lý thị trường ở đó nhằm hướng dẫn trực tiếp cho Nhân dân, người tiêu dùng các dấu hiệu nhận biết sự khác nhau giữa hàng thật với hàng giả.

Công tác tổ chức tuyên truyền bằng hình thức gian hàng phân biệt hàng thật - hàng giả được Đội Quản lý thị trường số 7 chuẩn bị chu đáo với sự phối hợp, hỗ trợ của cấp uỷ chính quyền địa phương như: Bố trí địa điểm đặt gian hàng, loa trên hệ thống truyền thanh xã để nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức… Do đó, đã thu hút đông đảo người tiêu dùng và Nhân dân đến tham quan, nhận biết, phân biệt hàng thật - hàng giả.

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7 trực tiếp hướng dẫn người dân phân biệt hàng thật, hàng giả

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7 trực tiếp hướng dẫn người dân phân biệt hàng thật, hàng giả

Công tác tổ chức tuyên truyền bằng hình thức gian hàng phân biệt hàng thật - hàng giả được Đội Quản lý thị trường số 7 chuẩn bị chu đáo với sự phối hợp, hỗ trợ của cấp uỷ chính quyền địa phương như: bố trí địa điểm đặt gian hàng, loa trên hệ thống loa truyền thanh xã để nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức. Do đó, đã thu hút đông đảo người tiêu dùng và nhân dân đến tham quan, nhận biết, phân biệt hàng thật - hàng giả.

Công chức Đội Quản lý thị trường số 7 trực tiếp hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết hàng giả

Công chức Đội Quản lý thị trường số 7 trực tiếp hướng dẫn người tiêu dùng nhận biết hàng giả

Sự kiện được tổ chức từ ngày 5/11 và sẽ tiếp tục nhân rộng thời gian tới tại các địa bàn khác do Đội Quản lý thị trường số 7 quản lý, nhằm tiếp tục tổ chức tuyên truyền bằng hình thức gian hàng phân biệt hàng thật - hàng giả tại các chợ truyền thống, khu vực đông dân cư, kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác như ký cam kết với các cơ sở sản xuất, kinh doanh về “Không kinh doanh hàng hóa nhập lậu; không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đảm bảo chất lượng và hàng hóa vi phạm về an toàn thực phẩm”.

Đồng thời kết hợp tuyên truyền lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Thanh Hóa: Hướng dẫn bà con vùng sâu, vùng xa phân biệt hàng thật, hàng giả - 4

 

Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh tham gia hoạt động tuyên chuyền, chụp ảnh lưu niệm cùng công chức Đội Quản lý thị trường số 7

Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh tham gia hoạt động tuyên chuyền, chụp ảnh lưu niệm cùng công chức Đội Quản lý thị trường số 7

 

THU HÀ
Bình luận
vtcnews.vn