Tháng 6/2012: CPI Tp. Hồ Chí Minh giảm 0,43%

Kinh tếThứ Năm, 21/06/2012 12:57:00 +07:00

(VTC News) – Trong tháng 6 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả hai đầu tàu kinh tế cả nước – Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh đều cùng giảm.

(VTC News) – Như vậy, trong tháng 6 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của hai đầu tàu kinh tế cả nước – Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh đều cùng giảm.


Theo số liệu của Cục thống kê TP HCM, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 giảm 0,43% so với tháng 5. Trong 11 nhóm mặt hàng, 5 nhóm giảm là văn hóa giải trí (-2,62%), nhà ở điện nước chất đốt (-2,02%), hàng hóa và dịch vụ khác (-0,17%), may mặc mũ nón (-0,07%).


6 nhóm hàng còn lại tăng nhưng không đáng kể. Trong đó, cao nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,18% (mức tăng do ăng uống ngoài gia đình tăng 1,18%, còn lại hàng lương thực và thực phẩm đều có mức giá giảm, thực phẩm giảm 0,3% và lương thực giảm 0,51%).

Theo dự đoán, nhiều khả năng CPI cả nước sẽ giảm lần đầu tiên sau 40 tháng tăng trong thời gian tới.  

Như vậy, so với tháng 6/2011 chỉ số giá tiêu dùng hiện chỉ tăng 6,01%. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 7,94% (lương thực tăng 8,71%; thực phẩm tăng 3,56%).

Giáo dục tăng 8,41%; thiết bị đồ dùng gia đình tăng 7,8%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 8,67% là những nhóm hàng có chỉ số tăng cao nhất so với tháng cùng kỳ năm 2011.


Còn nếu, so với tháng 12/2011, giá tiêu dùng tăng 2,05%; trong đó giá lương thực giảm 2,53% và thực phẩm tăng 0,4%.

So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng này của Hà Nội tăng 3,62% trong khi CPI của Tp.HCM tăng 6,01%. Tuy nhiên, so với đầu năm, mức tăng CPI của Hà Nội và Tp.HCM khá tương đồng khi lần lượt ghi nhận ở các mức 2,57% và 2,05%.

Có thể thấy, cả hai thành phố đều cùng chịu ảnh hưởng mạnh của giá dầu thô và các sản phẩm từ dầu thô trong thời gian qua.

Theo dự đoán, nhiều khả năng CPI cả nước sẽ giảm lần đầu tiên sau 40 tháng tăng trong thời gian tới.

PV

Bình luận
vtcnews.vn