Tàu quân sự Trung Quốc dồn ép tàu Việt Nam khi di chuyển giàn khoan

Thời sựThứ Tư, 28/05/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 27/5, 2 tàu chiến và 2 máy bay của Trung Quốc liên tục vây ép tàu Cảnh sát biển và tàu Kiểm ngư của Việt Nam trong khi di chuyển giàn khoan.

(VTC News) - Sáng 27/5, 2 tàu chiến và 2 máy bay của Trung Quốc liên tục vây ép tàu Cảnh sát biển và tàu Kiểm ngư của Việt Nam trong khi di chuyển giàn khoan.

Theo bản tin chiều 27/5 trên Đài truyền hình Việt Nam, sáng nay (27/5), radar của tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8003 đã phát hiện giàn khoan Hải Dương 981 di chuyển khỏi vị trí cũ.
Theo đó, 5h30 phút sáng nay, theo quan sát từ radar của tài Cảnh sát biển 8003 đã phát hiện giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc di chuyển khỏi vị trí cũ.
Tàu bảo vệ bờ biển của Việt Nam giám sát tàu Trung Quốc tiến gần khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên Biển Đông
Tàu bảo vệ bờ biển của Việt Nam giám sát tàu Trung Quốc tiến gần khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông (Ảnh minh họa) 

Cụ thể, khoảng 7h50 phút, radar tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8003 đã phát hiện Giàn khoan Hải Dương 981 dịch chuyển đến vị trí ở tọa độ 15 độ 30' 42'', 111 độ 24' 34 '', di chuyển theo hướng 85 độ với vận tốc 4,2 hải lý/giờ.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Sau đó giàn khoan tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với vận tốc không cố định.

Video Trung Quốc di chuyển giàn khoan khỏi vị trí cũ:

Trước đó, vào 6h35 phút, tàu Cảnh sát biển 8003 cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 10 hải lý thì phát hiện hai máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay qua khu vực hạ đặt giàn khoan ở độ cao khoảng 1.000 mét. Đồng thời phát hiện hai tàu quân sự của Trung Quốc mang số hiệu 571 và 789 ở khoảng cách gần nhất với tàu Cảnh sát biển 8003 là 400 mét.
Sau đó, tàu quân sự mang số hiệu 571 và 7 tàu chấp pháp của Trung Quốc đã vây quanh các tàu Cảnh sát biển Việt Nam, tàu Kiểm ngư Việt Nam, ép lực lượng của chúng ta phải quay tàu về hướng Tây.

Hoàng Chiến
Bình luận
vtcnews.vn