Tàu không người lái Ukraine tập kích chiến hạm Nga trên biển Đen

Quân sựThứ Ba, 05/03/2024 17:03:15 +07:00
(VTC News) -

Theo tình báo quân đội Ukraine, tàu không người lái nước này đã làm hư hại nặng một tàu tuần tra của Hạm đội biển Đen Nga ngoài khơi Crimea vào rạng sáng 3/5.

Ngày 5/3, Reuters dẫn thông báo Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine (DIU) nói, phương tiện mặt nước không người lái (USV) của nước này đã tấn công khiến một tàu tuần tra Đề án 22160 thuộc Hạm đội biển Đen của Nga hư hại nặng ngoài khơi bán đảo Crimea.

Cũng theo DIU, Lực lượng đặc nhiệm “Nhóm 13” của cơ quan này đã tập kích tàu tuần tra Sergey Kotov thuộc Đề án 22160 gần eo biển Kerch.

Tàu tuần tra Sergey Kotov thuộc Đề án 22160 thuộc Hạm đội biển Đen.

Tàu tuần tra Sergey Kotov thuộc Đề án 22160 thuộc Hạm đội biển Đen.

“Vụ tấn công do USV MaDIUa V5 thực hiện, tàu Sergey Kotov của Nga đã bị hư hại ở phần đuôi tàu, mạn phải và mạn trái”, trích tuyên bố của DIU. Nhà chức trách Ukraine nói thêm, tàu tuần tra thuộc Hạm đội biển Đen của Nga trị giá khoảng 65 triệu USD.

Sergei Kotov là tàu thứ 4 của Đề án 22160. Trong trường hợp chiến sự bùng nổ, con tàu tham gia các hoạt động bảo vệ bờ biển và các căn cứ ven biển. Nó có thể được sử dụng để hộ tống các nhóm tàu chiến và tàu thương mại.

Tàu có lượng choán nước 1.300 tấn, đạt tốc độ 45 km/h. Tàu có thể hiện diện dài ngày ở vùng biển xa (60 ngày). Thủy thủ đoàn gồm 80 người. Tàu được trang bị một bệ pháo 76 mm, súng phóng lựu và súng máy Kord. Trên boong tàu có thể bố trí trực thăng Ka-27PS, đồng thời có thể sử dụng các máy bay không người lái và robot dưới mặt nước.

Con tàu được chế tạo theo cấu trúc modul, giúp nó có thể lắp đặt vũ khí hoặc thiết bị đặc biệt để giải quyết một số nhiệm vụ chiến đấu cụ thể. Hiện tại, các modul tích hợp vũ khí và các thiết bị phụ trợ đang được thử nghiệm cho các tàu loại này. Trong số đó có hệ thống phòng không Redut và Pantsir-M, cùng với thiết bị chống tàu ngầm.

Kênh Telegram của một quan chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea cho hay, giao thông đường sắt trên cây cầu nối bán đảo này với phần đất liền Nga tạm thời bị dừng. Hoạt động lưu thông đường bộ qua cầu cũng bị đình chỉ trong vài giờ, trước khi trở lại bình thường ngay trước 7h giờ sáng 5/3 (theo giờ địa phương).

Reuters hiện chưa thể xác thực những thông tin trên một cách độc lập. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận về sự việc.

Quân đội Ukraine hồi tháng trước từng tuyên bố đã phá hủy một tàu đổ bộ hạng nặng của Nga gần Crimea khi dùng USV chọc thủng mạn trái và khiến tàu bị chìm.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn