Tàu hàng Mỹ trúng tên lửa ngoài khơi Yemen

Thời sự quốc tếThứ Hai, 15/01/2024 22:42:27 +07:00
(VTC News) -

Một đám cháy bùng phát trên tàu chở hàng của Mỹ ở ngoài khơi Yemen sau khi con tàu bị trúng tên lửa từ trên cao.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), do hải quân Anh điều hành, ngày 15/1 thông báo một tàu hàng bị trúng tên lửa gần bờ biển Yemen, cách thành phố Aden khoảng 177km về phía đông nam.

"Thuyền trưởng con tàu báo cáo rằng mạn trái của tàu bị một tên lửa bắn trúng từ trên cao", UKMTO cho hay.

UKMTO không tiết lộ tên con tàu, cho biết hiện đang điều tra và đã khuyến cáo các tàu quá cảnh phải “hết sức thận trọng”.

Công ty rủi ro hàng hải Anh Ambrey cho biết, một đám cháy đã bùng phát trên tàu chở hàng rời, treo cờ Quần đảo Marshall, thuộc sở hữu của Mỹ. Ambrey đánh giá vụ việc là "tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ để đáp trả các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào các vị trí quân sự của Houthi ở Yemen". Ambrey nhấn mạnh con tàu "được xác định không liên quan đến Israel".

Houthi chưa lên tiếng về sự việc.

Tàu chở hàng di chuyển qua kênh đào Suez. (Ảnh: Reuters)

Tàu chở hàng di chuyển qua kênh đào Suez. (Ảnh: Reuters)

Vụ việc trên xảy ra sau khi lực lượng Houthi bắn tên lửa hành trình chống hạm về phía một tàu khu trục Mỹ ở Biển Đỏ trước đó. Tên lửa đã bị máy bay Mỹ bắn hạ.

"Một tên lửa hành trình chống hạm đã được phóng từ các khu vực phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen về phía tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Laboon. Không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo", quân đội Mỹ cho biết tên lửa này xuất phát từ khu vực gần Hodeida, thành phố cảng ở Biển Đỏ do lực lượng Houthi nắm giữ từ lâu.

Houthi đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ Yemen, trong đó có Thủ đô Sanaa. Lực lượng này gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ sau khi chiến sự ở Dải Gaza bùng phát đầu tháng 10/2023, để thể hiện sự ủng hộ đối với Hamas, đồng minh của Houthi trong trục kháng chiến chống Israel ở Trung Đông.

Hoa Vũ(Nguồn: Hindustantimes)
Bình luận
vtcnews.vn