Houthi nã tên lửa hành trình vào khu trục hạm Mỹ ở biển Đỏ 

Thời sự quốc tếThứ Hai, 15/01/2024 14:15:30 +07:00
(VTC News) -

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, Houthi nã tên lửa hành trình vào tàu khu trục Laboon của hải quân Mỹ ở biển Đỏ.

"Vào khoảng 4h45 chiều 14/1 (giờ địa phương), tên lửa hành trình chống hạm đã được bắn từ các khu vực của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen về phía tàu USS Laboon, đang hoạt động ở Nam biển Đỏ. Tên lửa đã bị máy bay chiến đấu Mỹ bắn hạ ở vùng lân cận bờ biển Hudaydah. Không có thương tích hay thiệt hại từ vụ tấn công", Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho hay.

Người phát ngôn quân đội Houthi Yahya Saria cho biết Mỹ và Anh đã thực hiện 73 cuộc tấn công vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen, khiến 5 tay súng thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Khu trục hạm USS Laboon. (Ảnh: USNI)

Khu trục hạm USS Laboon. (Ảnh: USNI)

Thành viên trong hội đồng chính trị cấp cao của Houthis - Mohammed Ali al-Houthi, mô tả các cuộc tấn công của phương Tây là "khủng bố man rợ".

Tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố thành lập chiến dịch đa quốc gia để bảo vệ biển Đỏ, trong đó có sự tham gia của Vương quốc Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha sẽ tham gia.

Lực lượng Houthi tuyên bố tấn công bất kỳ tàu nào tham gia liên minh hải quân do Mỹ dẫn đầu. Trước đó, vào tháng 11, Houthis cảnh báo tấn công tàu liên kết với Israel hoạt động trong khu vực.

Mới đây, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby khẳng định nước này không muốn hoạt động ở biển Đỏ biến thành cuộc xung đột với Yemen. Ông Kirby cũng thừa nhận Washington không loại trừ khả năng Houthi trả đũa và đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Theo ông Kirby, Mỹ đã thực hiện một số "biện pháp phòng ngừa cần thiết".

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Yemen khi cho rằng các cuộc tấn công đã tiết lộ "bản chất gây hấn" của Mỹ. Trong cuộc điện đàm với người đứng đầu Hội đồng Chính trị Tối cao Yemen Mahdi al-Mashat hôm 14/1, ông Raisi khẳng định việc ủng hộ người Palestine không có khả năng tự vệ là lập trường nguyên tắc của Iran.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn