Tàu chiến Nga bắn cảnh cáo tàu chở hàng ở biển Đen

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 13/08/2023 18:59:09 +07:00
(VTC News) -

Hôm 13/8, tàu chiến Nga bắn cảnh cáo một tàu chở hàng treo cờ Palau ở tây nam biển Đen khi tàu này trên đường tới Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu tuần tra Vasily Bykov bắn bằng súng tự động vào tàu Sukru Okan sau khi thuyền trưởng không phản hồi yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

“Để buộc tàu dừng lại, quân đội khai hỏa từ vũ khí tự động”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Hình ảnh tàu tuần tra Vasily Bykov. (Ảnh: TASS)

Hình ảnh tàu tuần tra Vasily Bykov. (Ảnh: TASS)

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu Sukru Okan đang trên đường tới cảng Izmail của Ukraine. Khi tàu hàng dừng lại, quân đội Nga đã lên tàu với hỗ trợ của trực thăng Ka-29.

"Sau khi lực lượng kiểm tra hoàn tất nhiệm vụ cần thiết, tàu Sukru Okan tiếp tục lên đường đến cảng Izmail", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Theo dữ liệu hàng hải, Sukru Okan là tàu treo cờ Palau với trọng tải hơn 2.100 tấn, đậu thường trực tại cảng Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga rút khỏi thỏa thuận cho phép vận chuyển ngũ cốc Ukraine an toàn ở biển Đen vào ngày 17/7, với lý do phương Tây không giữ bất kỳ lời hứa nào với Nga theo thỏa thuận, bao gồm cả việc cho phép tái xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ nước này.

Sau khi rút khỏi thoả thuận này, Nga phát đi thông báo đối với tàu hướng tới các cảng của Ukraine. Theo đó, một số khu vực trong vùng biển quốc tế “tạm thời không an toàn”. Quân đội Nga tuyên bố những tàu cố gắng tiếp cận cảng của Ukraine có thể bị coi là “tham gia xung đột Ukraine".

Đáp trả, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố, từ đêm 21/7, Ukraine coi tất cả tàu đi tới các cảng ở biển Đen của Nga là đang chở hàng tiếp tế quân sự, đồng thời cảnh báo các tàu này có thể chịu chung số phận với một chiến hạm Nga được cho là đã bị lực lượng Kiev đánh chìm trước đó.

Bộ Quốc phòng Ukraine cáo buộc Moskva biến biển Đen thành “khu vực nguy hiểm”, cam kết trả đũa bằng vũ lực đối với bất kỳ tàu nào trong khu vực, kể cả tàu dân sự.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng nhắc đến “số phận của tàu tuần dương Moskva” để chứng tỏ rằng Ukraine có các phương tiện chống hạm cần thiết. Tàu Moskva từng là kỳ hạm của Hạm đội biển Đen trước khi bị đắm vào tháng 4/2022.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn