Tàu chiến mang tên lửa Nga hư hại nặng sau cuộc tấn công của Ukraine

Quân sựThứ Ba, 07/11/2023 11:49:21 +07:00
(VTC News) -

Theo Drive, tàu hộ vệ mang tên lửa Askold của hải quân Nga hư hại nặng sau cuộc tấn công tên lửa hành trình vào thành phố cảng Kerch trên bán đảo Crimea hôm 4/11.

Tàu hộ vệ Askold neo tại nhà máy đóng tàu Zaliv ở Kerch bị tên lửa Ukraine tập kích hôm 4/11. (Nguồn: The Drive)

Ngày 7/11, tờ Drive dẫn lại hình ảnh trên các trang mạng xã hội cho thấy một tàu chiến của hải quân Nga bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Ukraine hôm 4/11.

Con tàu trong đoạn video được xác định là tàu hộ vệ mang tên lửa Askold thuộc Đề án 22800 lớp Karakurt. Cấu trúc thượng tầng của Askold bị hư hại nặng sau cuộc tấn công bao gồm hệ thống radar. Ở thời điểm cuộc tấn công diễn ra, Askold đang được neo tại nhà máy đóng tàu Zaliv ở thành phố Kerch trên bán đảo Crimea.

Hiện chưa rõ thương vong về người khi tàu Askold chưa được hải quân Nga đưa vào hoạt động.

Cấu trúc thượng tầng của tàu hộ vệ Askold bị hư hại nặng sau vụ tấn công. (Ảnh: The Drive)

Cấu trúc thượng tầng của tàu hộ vệ Askold bị hư hại nặng sau vụ tấn công. (Ảnh: The Drive)

Cũng theo Drive, tàu hộ vệ mang tên lửa Askold là phiên bản mới nhất của lớp Karakurt với thiết kế thân tàu tàng hình và có thể mang theo 8 tên lửa hành trình Kalibr. Những thiệt hại của Askold khó có thể sửa chữa và tái sử dụng dù phần thân tàu không chịu nhiều hư hại.

Trong một tuyên bố về cuộc tấn công nhà máy Zaliv trên mạng xã hội X (Twitter), không quân Ukraine đã cho đăng tải hình ảnh một tiêm kích bom Su-24 của nước này mang theo tên lửa hành trình SCALP-EG do Pháp viện trợ nhằm ám chỉ vai trò của SCALP-EG trong cuộc tập kích.

Điều này cũng phù hợp với phạm vi các loại tên lửa của Ukraine có thể tấn công vào thành phố cảng Kerch, vốn nằm cách chiến trường miền đông Ukraine đến hơn 250km. Trong khi đó tầm tấn công của SCALP-EG và tên lửa hành trình Storm Shadow đang được không quân Ukraine sử dụng lên đến hơn 300km.

Trước đó, ngày 5/11, Tư lệnh không quân Ukraine, Trung tướng Mykola O Meatchuk viết trên Telegram cho biết một tàu chiến hiện đại của hải quân Nga có mặt tại nhà máy Zalyv khi vụ tấn công xảy ra. Con tàu này có thể mang theo các tên lửa hành trình Kalibr.

Về phía Nga, trong những tuyên bố đầu tiên của ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu Crimea do Nga bổ nhiệm cho hay không có thương vong trong vụ tấn công vào nhà máy đóng tàu ở Kerch.

Tuy nhiên sau đó Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông báo một tàu chiến của nước này đã bị hư hại bởi tên lửa hành trình Ukraine.

Tàu chiến mang tên lửa Nga hư hại nặng sau cuộc tấn công của Ukraine - 2
Tàu chiến mang tên lửa Nga hư hại nặng sau cuộc tấn công của Ukraine - 3

Ảnh vệ tinh chụp nhà máy đóng tàu Zaliv vào ngày 5/11, một ngày sau vụ tấn công cho thấy thiệt hại của tàu hộ vệ Askold.

Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết thêm lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 13 trong số 15 tên lửa hành trình tấn công nhà máy đóng tàu Zalyv. Chỉ có một tên lửa đánh trúng vào tàu chiến đang neo tại Zalyv.

Ukraine gần đây mở nhiều đợt tập kích bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và xuồng tự sát nhằm vào các mục tiêu Nga trên hoặc xung quanh bán đảo Crimea.

Phòng không Nga ngày 30/10 hạ toàn bộ 8 tên lửa hành trình Storm Shadow mà Ukraine phóng về Crimea. Ba ngày sau, lực lượng Nga hạ 6 UAV Ukraine đang tiếp cận bán đảo.

Ukraine ngày 22/9 tập kích tên lửa trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga tại thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea. Giới chức Nga cho biết vụ tập kích làm hư hại tòa nhà đặt trụ sở Hạm đội biển Đen.

Tên lửa hành trình của Ukraine cũng từng khiến tàu đổ bộ Minsk lớp Ropucha và tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Kilo Rostov-on-Don của Nga hư hại nặng trong vụ tấn công vào tháng 9 vừa qua.

Trà Khánh(Nguồn: The Drive)
Bình luận
vtcnews.vn