Tập đoàn Cao su và Vinacafe nộp thiếu hơn 230 tỷ đồng lợi nhuận

Kinh tếThứ Năm, 20/09/2018 15:05:00 +07:00

Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) và Tổng công ty Cà phê Việt Nam – Công ty TNHH MTV (Vinacafe) chưa kê khai, nộp đủ lợi nhuận vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 230,4 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Tài chính vừa ban hành kết luận thanh tra hành chính tại Cục thuế TP.HCM trong năm 2016 và các thời kỳ khác có liên quan.

Tại kết luận này, Thanh tra Bộ tài chính cho rằng, Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) chưa nộp đủ lợi nhuận vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 191,2 tỷ đồng.

Cụ thể, tài liệu doanh nghiệp cung cấp cho thấy, Tập đoàn cao su Việt Nam được chuyển đổi từ mô hình Tổng công ty nhà nước sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con rồi chuyển tiếp sang Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

A1

Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) chưa nộp đủ lợi nhuận vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 191,2 tỷ đồng.

Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế 2016 của công ty mẹ - tập đoàn là 788,7 tỷ đồng. Sau khi trích cho quỹ đầu tư phát triển hơn 236,6 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi hơn 6,6 tỷ đồng, quỹ thưởng viên chức quản lý hơn 516 triệu đồng, lợi nhuận còn lại là hơn 544,9 tỷ đồng, công ty mẹ - tập đoàn đã nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy, thời điểm 31/12/2016, theo báo cáo tài chính của 9 công ty con TNHH MTV, chênh lệch giữa nguồn vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ được xác định theo văn bản số 870/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ là hơn 273,1 tỷ đồng.

Thực hiện trích lập bổ sung quỹ đầu tư phát triển hơn 81,9 tỷ đồng.

Theo thanh tra, phần lợi nhuận sau trích lập các quỹ công ty mẹ - công ty phải tiếp tục nộp về ngân sách theo quy định là hơn 191 tỷ đồng.

Được biết, ngay sau khi kết thúc thanh tra, ngày 29/12/2017, Công ty mẹ - Tập đoàn Cao su Việt Nam đã nộp ngân sách số tiền 190 tỷ đồng.

A2

Tổng công ty Cà phê Việt Nam cũng chưa nộp lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp về ngân sách hơn 39,2 tỷ đồng.

Ngoài Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam cũng chưa nộp lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp về ngân sách hơn 39,2 tỷ đồng.

Cụ thể, tại 31/12/2016, theo báo cáo tài chính của 12 công ty con TNHH MTV của Tổng công ty, vốn điều lệ là 171 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là hơn 227,1 tỷ đồng. Chênh lệch vốn điều lệ và nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm trên là hơn 56,1 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Tổng công ty, lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ 2016 là hơn 59,5 tỷ đồng. Tổng công ty trích cho quỹ đầu tư phát triển hơn 17,8 tỷ đồng, trích quỹ khen thưởng hơn 25,1 tỷ đồng, trích quỹ thưởng viên chức quản lý hơn 461 triệu đồng.

Lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách là hơn 6 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại đã nộp ngân sách là 7,2 tỷ đồng.

Video: Công an Đắk Nông thu giữ nhiều cà phê nghi nhuộm đen bằng pin con ó

Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy công ty chưa điều chuyển chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ của các công ty con về Tổng công ty, dẫn đến hạch toán thiếu doanh thu hoạt động tài chính hơn 56,1 tỷ đồng.

Thứ nữa, tổng công ty được trích lập bổ sung quỹ đầu tư phát triển số tiền hơn 16,8 tỷ đồng.

Như vậy, tổng công ty Vinacafe phải nộp phần lợi nhuận còn lại vào ngân sách theo quy định là hơn 39,2 tỷ đồng.

Hoàng Hưng
Bình luận
vtcnews.vn