
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính
Ông Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Ông Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính vừa họp với các cơ quan liên quan để bàn giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển trái phiếu doanh nghiệp.
Bộ Tài chính đề xuất không bổ sung thêm mặt hàng phụ tùng, linh kiện vào Danh mục nhóm 98.49 để áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.
Hai kiến nghị của Toyota và Ford đều không nhận được sự ủng hộ của Bộ Tài chính vì "đã có rất nhiều chính sách để hỗ trợ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước".
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư cấm các nhà băng không được bán bảo hiểm liên kết đầu tư cho khách hàng trước và sau giải ngân 60 ngày.
Ngành Tài chính nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính, thu ngân sách Nhà nước năm 2023 đã được giao.
Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời ý kiến của đại biểu về định mức đầu tư công có thể gây lãng phí.
Trong 10 tháng đầu năm, phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã giảm gần một nửa, với tổng khối lượng 180.400 tỷ đồng, giảm 45,1% so với cùng kỳ năm trước.
Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn thực hiện kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa, báo cáo về Bộ trước 31/3/2024.
Có 33 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vốn vay lại, trong đó có 27 địa phương đề nghị giảm dự toán vay lại vốn nước ngoài hơn 5.500 tỷ đồng.
Từ ngày 1/12/2023 đến hết năm 2025, Bộ Tài chính giảm phí cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến từ 135.000 đồng xuống còn 115.000 đồng/lần.
Bộ trưởng Tài chính cho biết, nguyên nhân của việc phân bổ chậm hơn 70.000 tỷ đồng là do các Bộ, ngành chậm trình ban hành cơ chế, chính sách liên quan.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan về việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% trong 6 tháng đầu năm 2024.
Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan để xin ý kiến về dự án nghị quyết mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng trong năm 2024.
Lãnh đạo bộ Tài chính xác nhận vẫn tiếp tục sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu trong năm 2024 và giai đoạn sau đó.
Thách thức lớn trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính là chưa có khung quản trị dữ liệu thống nhất giữa các đơn vị trong ngành tài chính.
Bộ TC đang xây dựng khung Ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch ngân sách 3 năm (2024 - 2026), trên cơ sở đó sẽ đề xuất lộ trình thực hiện cải cách tiền lương.
Bộ Tài chính đề xuất tăng gấp đôi tiền phạt với nhiều hành vi sai phạm trong hoạt động bảo hiểm nhân thọ.
Bộ Tài chính đề nghị đẩy nhanh giải ngân cho 3 dự án xây dựng đường cao tốc, gồm: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Biên Hòa - Vũng Tàu; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán yêu cầu dừng ngay việc sử dụng hình thức đặt lệnh tự động.
Theo Bộ Tài chính, pháp luật hiện hành không quy định cho phép bán vé số qua internet và việc “mua vé số hộ”.
Bộ Tài chính cho rằng ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn trong khi những người sử dụng ô tô đặc biệt là ô tô điện là những người có thu nhập cao trong xã hội.
Bộ Tài chính vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Mai Xuân Thành giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, sau gần 7 tháng đảm nhiệm vị trí quyền Tổng cục trưởng.
Ngoài yêu cầu có hệ thống camera giám sát thường xuyên, Bộ Tài chính còn yêu cầu các công ty kinh doanh có thưởng hoạt động đúng giấy phép, quản lý chặt người chơi.
Bộ Tài chính cho biết, DN phát hành trái phiếu phải có trách nhiệm với các khoản nợ, không chuyển trách nhiệm, rủi ro của DN thành trách nhiệm, rủi ro của Nhà nước.
Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch đơn vị này.
Mặc dù đã có nhiều loại thuế phí liên quan đến bảo vệ môi trường, nhưng Bộ Tài chính tiếp tục muốn thu thêm phí khí thải với sản xuất gang thép, phân bón vô cơ...
Tổng số tiền thuế, phí, lệ phí... đã miễn, giảm, gia hạn từ đầu năm đến hết tháng 7 ước tính đạt khoảng 109.000 tỷ đồng.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nói, về trách nhiệm chậm hoàn thuế, phải xem xét từng trường hợp cụ thể.
Bộ Tài chính tiếp tục kiến nghị các giải pháp nhằm ổn định và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) trong thời gian tới.