Tăng tiền thưởng, giải nữ VĐQG 2023 hấp dẫn ngay từ vòng 1

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 17/11/2023 07:13:52 +07:00
(VTC News) -

Tiền thưởng là động lực rất lớn khiến tính hấp dẫn và ganh đua của giải nữ VĐQG - cúp Thái Sơn Bắc 2023.

Năm nay, tiền thưởng cho đội vô địch, đội hạng Nhì và đội hạng Ba ở giải nữ VĐQG được tăng lên đáng kể. Mức thưởng cho đội xếp thứ Ba được nâng từ 100 triệu đồng thành 200 triệu đồng; đội xếp thứ Nhì được tăng lên mức 300 triệu đồng (mùa 2022 là 200 triệu đồng); đội Vô địch được nhận mức thưởng lên đến 500 triệu đồng.

Tổng cộng, mức thưởng cho toàn giải đấu 2023 là 1,13 tỷ đồng.

"Chúng tôi rất vui mừng khi bóng đá nữ nhận được sự quan tâm lớn từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các nhà tài trợ. Năm nay, tiền thưởng tăng lên cũng là động lực với các đội bóng nữ. Chúng tôi rất khao khát có danh hiệu để khẳng định bản thân và giành lấy phần thưởng cho mình", tuyển thủ Quốc gia Trần Thị Duyên chia sẻ với VTC News.

Hà Nội I chia điểm với TP.HCM I.

Hà Nội I chia điểm với TP.HCM I.

Giải đấu lập tức hấp dẫn ngay từ vòng đấu đầu tiên. Phong Phú Hà Nam đè bẹp Sơn La với tỉ số 5-0 và vẫn là đội trưởng Tuyết Dung dẫn dắt đàn em đến với chiến thắng còn Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) đánh bại Thái Nguyên T&T với tỉ số 4-1.

Tâm điểm của vòng 1 Giải bóng đá nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2023 là cuộc đọ sức giữa TP.HCM I và Hà Nội I. Là 2 ứng cử viên vô địch hàng đầu của giải năm nay, Hà Nội I và TP.HCM I tiếp cận trận đấu một cách chắn chắn. Trong những phút đầu tiên, tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm. 

Từ giữa hiệp 1, Hà Nội I đẩy cao đội hình và tạo ra một vài cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, tiền đạo chủ lực Phạm Hải Yến lại không mang đến hiệu quả từ những pha dứt điểm. Bên kia chiến tuyến, khi không có sự phục vụ của Huỳnh Như, TP.HCM I tấn công dựa vào sự linh hoạt và kinh nghiệm của Bích Thuỳ, Thuỳ Trang.

Đáng tiếc, TP.HCM I cũng không thể có được bàn thắng mở tỉ số khi bỏ lỡ những cơ hội đáng chú ý. Bước sang hiệp 2, HLV Đặng Ngọc Tuấn quyết định đưa Thanh Nhã vào sân thay Hải Yến. Tuy nhiên, tuyển thủ Việt Nam lại không có nhiều bóng khi bị đối thủ kèm sát.

Trong khi đó, TP.HCM I có quyền nuối tiếc với cơ hội của Phạm Thị Trang. Cô đánh đầu hiểm hóc sau đường chuyền của Thuỳ Trang nhưng thủ thành Kiều Oanh xuất sắc cản phá. Cuối hiệp 2, thế trận diễn ra giằng co và tiếng còi mãn cuộc vang lên với kết quả hoà 0-0.

Ở trận đấu cùng giờ, Hà Nội II thắng 2-0 trước TP.HCM II.

Như vậy, Phong Phú Hà Nam tạm thời dẫn đầu bảng, xếp sau là Than KSVN, xếp thứ Ba là Hà Nôi II.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn