Tăng cường kiểm soát thị trường dịp cuối năm

Thị trườngThứ Bảy, 06/11/2021 15:17:00 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng QLTT Quảng Trị đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp và nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng cao, đây cũng là thời điểm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán, sản xuất hàng cấm, hàng giả diễn biến phức tạp.

Do đó, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng, bình ổn thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2022, Cục QLTT Quảng Trị và các lực lượng chức năng đang tăng cường các đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường để phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường

Ông Nguyễn Viết Thế, Quyền Cục trưởng Cục QLTT Quảng Trị, cho biết, dịp cuối năm đơn vị sẽ tập trung lực lượng để kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời, các đội chủ động kiểm tra an toàn thực phẩm sát với tình hình thực tế tại địa bàn quản lý.

Tăng cường kiểm soát thị trường dịp cuối năm - 1

QLTT Quảng Trị tiếp tục kiểm tra các mặt hàng trong dịp cận Tết. (Ảnh: DMS)

Cụ thể, lực lượng QLTT Quảng Trị sẽ đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Trong đó, chú trọng các mặt hàng như thuốc lá ngoại, rượu, bia, đường cát, nước giải khát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, quần áo, hàng hóa tiêu dùng....

Lực lượng QLTT cũng sẽ thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình dịch bệnh, thiên tai và các chỉ đạo của các cấp, ngành... trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên tinh thần chủ động, thích ứng và hiệu quả.

Nắm chắc tình hình thị trường, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, đặc biệt chú trọng kiểm tra pháp luật về giá, hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chất lượng hàng hóa nhằm đảm bảo ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe cho nhân dân.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn sát với thực tế lĩnh vực, ngành hàng thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của lực lượng, cập nhật những biến động về quy mô, số lượng hoạt động kinh doanh với việc chấp hành pháp luật trên thị trường để phục vụ tốt công tác quản lý thị trường, đảm bảo ổn định và lành mạnh thị trường; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý địa bàn.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở vi phạm trong kinh doanh thương mại điện tử, chuyển phát nhanh, về giá, đo lường, chất lượng hàng hóa, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... tại thị trường nội địa, không để những vấn đề phức tạp, nổi cộm xảy ra trên các lĩnh vực, địa bàn quản lý.

Đặc biệt, triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, nhằm đảm bảo ổn định thị trường.

Mạnh tay với hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Cục QLTT tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phối hợp tốt với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để cùng chung tay trong việc phòng, chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn. 

Tuyên truyền, ký cam kết với 918 cơ sở kinh doanh, phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền, công khai số điện thoại đường giây nóng của Cục và các Đội QLTT để người dân thuận tiện tố giác các hành vi vi phạm, Cục cũng đã nhận được nhiều thông tin tố giác thông qua đường dây nóng và triển khai kiểm tra, xử lý có hiệu quả.

Trong 9 tháng đầu năm, Cục QLTT tỉnh Quảng Trị đã chú trọng kiểm tra, kiểm soát đối với nhóm mặt hàng áo quần, giày dép, mũ, túi xách, đồng hồ, mỹ phẩm, thực phẩm, nhóm mặt hàng phục vụ chống dịch COVID-19.

Tính đến tháng 10/2021, đơn vị đã tiến hành kiểm tra 537 vụ, trong đó lĩnh vực hàng cấm, nhập lậu là 124 vụ; kinh doanh, an toàn vệ sinh thực phẩm là 389 vụ; hàng giả, sở hữu trí tuệ là 24 vụ. Số vụ bị xử lý vi phạm 291 vụ.

Tổng trị giá hàng hoá tạm giữ, tịch thu và xử phạt vi phạm hành chính hơn 4,8 tỷ đồng. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính hơn 982 triệu, trị giá hàng hóa hơn 3,8 tỷ đồng.

Điển hình như vào ngày 29/6, Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh tại Quốc Lộ 9, Đông Hà và đã phát hiện hộ kinh doanh bày bán 80 đôi giày thể thao hiệu Adidas và Nike không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá 19.200.000 đồng.

Đội QLTT số 1 đã đề xuất Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Quảng Trị xử phạt VPHC với số tiền 12.000.000 đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm 01 tháng và tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm trên và nhiều vụ việc kiểm tra xử lý khác.

Trước đó ngày 28/3, Đội QLTT số 2 phối hợp với lực lượng Biên phòng tỉnh đã kiểm tra và phát hiện số lượng hàng hóa có trị giá 650 triệu đồng gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội QLTT số 2 đã tạm giữ và đã đề xuất UBND tỉnh tịch thu toàn bộ số lượng hàng hoá trên theo quy định của pháp luật.

Tiêu hủy tang vật vi phạm trị giá gần 600 triệu đồng

Cục QLTT Quảng Trị vừa tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu đợt 3/2021 với trị giá gần 600 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 14/12, Hội đồng xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu đã tiến hành họp và giám sát việc tiêu hủy hàng hóa theo quy định.

Hội đồng chứng kiến tiêu hủy toàn bộ 18.595 sản phẩm hàng hóa vi phạm hành chính gồm: mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có công bố chất lượng sản phẩm mỹ phẩm, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường; quần, áo, giày giả mạo nhãn hiệu, với tổng trị giá hàng hóa 576.110.000 đồng.

Hòa Bình
Bình luận
vtcnews.vn