Tân chính phủ Sudan tuyên thệ nhậm chức

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 11/12/2011 07:20:00 +07:00

(VTC News) – Hôm qua (10/12), chính phủ mới của Sudan đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Khartoum.

(VTC News) – Hôm qua (10/12), chính phủ mới của Sudan tuyên bố nhậm chức tại thủ đô Khartoum. Đây là chính phủ đầu tiên do Sudan thành lập kể từ khi Nam Sudan chính thức tuyên bố độc lập vào ngày 9/7 năm nay đến nay.

Tại lễ nhậm chức, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir tuyên bố: "Chúng ta đã đợi rất lâu để xây dựng một chính phủ bao gồm tuyệt đại đa số các lực lượng chính trị trong nước. Hiện nay, chúng ta đã thực hiện được mục tiêu này”.

Tổng thống Sudan Omar al-Bashir (trái) tại lễ nhậm chức 

Ông Omar al-Bashir kêu gọi tất cả các thành viên của chính phủ mới đoàn kết lại, cùng phấn đấu để chiến thắng những thách thức mà quốc gia phải đối mặt.

Chính phủ mới gồm 31 bộ trưởng, 35 bộ trưởng quốc vụ, 5 trợ lý tổng thống và 7 cố vấn tổng thống. Thành viên của chính phủ mới đến từ 15 chính đảng do ông Omar al-Bashir lãnh đạo như Đảng Đại hội toàn quốc. Trong đó, Đảng Đại hội toàn quốc giành được 15 chức vụ bộ trưởng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính,…

Sáng Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn