Tạm xa trường lớp, hàng trăm giáo viên Đà Nẵng tình nguyện đi chống dịch

Tin nhanh 24hThứ Ba, 10/08/2021 14:49:11 +07:00
(VTC News) -

Tạm xa trường lớp, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền, hàng trăm giáo viên Đà Nẵng tình nguyện tham gia phòng chống dịch với quyết tâm chung sức đẩy lùi COVID-19.

Sáng 10/9, PV VTC News có mặt tại điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ngã tư Phan Cự Lượng-Võ Văn Kiệt, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Tại chốt kiểm soát này, ngoài lực lượng công an, quân đội còn có tình nguyện viên đặc biệt là nữ giáo viên các trường  trên địa bàn quận Sơn Trà.

Bám chốt từ sáng sớm, cô Phạm Thị Kim Hằng (45), giáo viên kiêm Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Quang Trung (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền quận, đã 2 tuần nay cô tham gia trực tại chốt này để hỗ trợ lực lượng chức năng kiểm soát người qua lại. 

Tạm xa trường lớp, hàng trăm giáo viên Đà Nẵng tình nguyện đi chống dịch - 1

Cô Phạm Thị Kim Hằng kiểm tra giấy tờ, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm quy định chống dịch của Đà Nẵng.

Mấy hôm nay thời tiết Đà Nẵng rất khắc nghiệt, nắng nóng như đổ lửa, bám chốt cả ngày vất vả nhưng mình thấy vui và ý nghĩa vì được góp chút sức nhỏ cùng thành phố chống dịch. Công việc của mình là kiểm tra giấy tờ người qua chốt nhằm đảm bảo không để những trường hợp ra đường không đúng quy định theo Chỉ thị 05 của thành phố”, cô Hằng cho biết.

Theo nữ giáo viên Hằng, chồng cô là bộ đội, trực chiến chống dịch tại đơn vị 4 tháng nay chưa về nhà nên vợ chồng chỉ liên lạc, động viên nhau qua điện thoại, cùng chung sức chống dịch.

Khi trường vận động giáo viên hỗ trợ trực các chốt kiểm soát dịch, tôi đăng ký và được chồng ủng hộ. Được phân công trực ca từ 6h đến 12h nhưng tôi tình nguyện trực đến chiều tối để hỗ trợ thêm cho lực lượng vì các anh chị còn phải làm nhiệm vụ xuyên đêm, rất vất vả. Mình vừa kiểm soát giấy tờ, vừa tuyên truyền cho người dân hiểu, chấp hành quy định phòng chống dịch của thành phố”, cô Hằng chia sẻ.

Cô Hằng tâm sự, bám chốt dù vất vả nhưng mọi người luôn động viên nhau cố gắng vì mình vất vả một thì những nhân viên y tế vất vả gấp mười, gấp trăm lần. Vì vậy, mọi người quyết tâm khi nào tình hình dịch được kiểm soát thì khi đó mới trở lại trường.

Cùng đứng chốt với cô Hằng là cô Nguyễn Thị Kim Diệu (38 tuổi), giáo viên mỹ thuật Trường THCS Phạm Ngọc Thạch (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Cô Diệu chia sẻ, cô cùng hơn 50 giáo viên của trường tình nguyện đăng ký tham gia trực chốt kiểm soát dịch đã gần 2 tuần nay.

Chồng cô Điệu là thầy Nguyễn Đặng Anh Khoa (giáo viên Trường THCS Lê Độ, Đà Nẵng) cũng tham gia hỗ trợ chống dịch từ khi thành phố mới bùng phát dịch trở lại.

Vậy là hàng ngày vợ trực chốt, chồng vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ người dân tại các điểm cách ly F1 trên địa bàn quận Sơn Trà. Tất cả việc nhà, vợ chồng cô Diệu giao cho con gái lớn học lớp 9 quán xuyến, thay ba mẹ lo cơm nước, chăm em nhỏ đang học lớp 3.

Từ hồi bùng dịch tới giờ vợ chồng tôi tình nguyện tham gia chống dịch, việc nhà giao hết con gái. Nói chung cũng khó khăn nhưng cố gắng vượt qua, dịch bệnh ai cũng vất vả chứ không riêng vợ chồng tôi. Đà Nẵng đang rất cần lực lượng tình nguyện, vợ chồng tôi tham gia cũng chỉ mong góp phần nhỏ vào trong cuộc chiến chống dịch của thành phố. Hy vọng thành phố sớm hết dịch và mình sẽ trở lại với trường lớp”, cô Diệu tâm sự.

Tạm xa trường lớp, hàng trăm giáo viên Đà Nẵng tình nguyện đi chống dịch - 2

Cô Nguyễn Thị Kim Diệu tình nguyện tham gia phòng chống dịch.

Không chỉ cô Hằng, cô Diệu, thầy Khoa, những ngày này có hàng trăm giáo viên ở Đà Nẵng tình nguyện đang tham gia trực chốt, đảm nhiệm những công việc tại các khu vực cách ly, phong tỏa cùng lực lượng chức năng chống dịch.

Với riêng địa bàn quận Sơn Trà, “điểm nóng” về dịch COVID-19 của Đà Nẵng hiện có khoảng 250 thầy cô giáo đăng ký tình nguyện tham gia theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ thành phố, của quận, phường.

Công việc vất vả, thậm chí đối diện nguy cơ lây nhiễm bệnh bất cứ lúc nào nhưng các thầy cô giáo luôn sẵn sàng với quyết tâm chung sức cùng chính quyền, nhân dân thành phố sớm đẩy lùi dịch.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn