Tạm giữ nam thanh niên cướp tài sản của nữ tài xế xe công nghệ

Bản tin 113Thứ Bảy, 18/11/2023 14:30:19 +07:00
(VTC News) -

Khi nữ xe ôm công nghệ đang dừng xe tra bản đồ để tìm đường, nam thanh niên dùng vật nhọn dí vào hông, khống chế và cướp xe rời khỏi hiện trường.

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) thông tin, đang tạm giữ nam thanh niên dùng vật nhọn khống chế, cướp xe máy của nữ xe ôm công nghệ.

Khu vực nơi chị P. bị cướp.

Khu vực nơi chị P. bị cướp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h50 ngày 15/11, chị P. (hành nghề lái xe ôm công nghệ) chạy xe máy tới cây xăng trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 (TP.HCM) thì có nam thanh niên đón xe của chị đi quận 4.

Nam thanh niên thỏa thuận giá với chị P. rồi cả hai di chuyển (không thông qua app công nghệ). Khi đến nơi, nam thanh niên viện lý do thay đổi địa điểm đến nên chị P. chở người này qua cầu Ba Son, hướng qua TP Thủ Đức.

Khi đi đến đường Tố Hữu, phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) thì chị P. cảm thấy đã sai đường nên chị dừng xe tra Google Map để tìm đường. Khi dừng lại thì bị nam thanh niên dùng vật nhọn dí vào hông, khống chế.

Chị P. có giằng co nhưng không được, tiếp đó nam thanh niên dọa giết và lấy xe của chị P. rời đi. Sau đó, chị P. đến Công an phường trình báo.

Các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức nhanh chóng vào cuộc truy bắt và đến nay bắt được kẻ gây án.

Trước đó, trên tại TP.HCM cũng xảy ra vụ việc nhóm thanh niên dàn cảnh cướp xe ôm công nghệ.

Cụ thể, ngày 23/7, do thiếu tiền tiêu xài nên nhóm thanh niên gồm: Trần Đức Huy (18 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Đức Thiện (19 tuổi) và Võ Trí Tài (16 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đã lên kế hoạch cướp tài sản của các tài xế xe ôm công nghệ.

Tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản. (Ảnh: CACC)

Tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm thanh niên dùng dao khống chế, cướp tài sản. (Ảnh: CACC)

Sau khi lên kế hoạch cướp tài sản, nhóm thanh niên này đã giao Thiện chịu trách nhiệm đặt xe ôm qua ứng dụng, còn Huy và Tài sẽ dàn cảnh để cướp tài sản.

Để thực hiện kế hoạch cướp tài sản, Huy, Tài, Thiện đã di chuyển đến quán cà phê trên đường Trường Sa (thuộc phường 12, quận 3). Khi chọn được vị trí gây án, Huy đã đặt xe ôm công nghệ và thông báo cho Thiện và Tài biết, đến hẻm trên đợi sẵn, còn mình ngồi ở quán cà phê đợi xe ôm đến.

Lúc tài xế xe ôm công nghệ L.V.Đ (56 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đến đón, Thiện yêu cầu chở vào hẻm 195 Trần Văn Đang (phường 11, quận 3). Khi ông Đ. vừa dừng xe, Thiện bước xe, còn Tài giả vờ đi đến tiếp cận và hỏi bao nhiêu tiền. Cùng thời điểm này, Huy ập đến, dùng dao khống chế tài xế để cướp điện thoại và xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn