Tạm giữ 2 nam thanh niên làm loạn tại chốt kiểm dịch ở Hà Nội

An ninh hình sựThứ Ba, 21/04/2020 21:00:45 +07:00
(VTC News) -

Hai thanh niên Nguyễn Văn Kỳ và Nguyễn Danh Phúc bị tạm giữ hình sự vì có hành vi đánh người tại chốt kiểm dịch và chống người thi hành công vụ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Kỳ (SN 1994, trú tại Hồng Sơn, Mỹ Đức) và Nguyễn Danh Phúc (SN 1994, trú tại Lê Thanh, Mỹ Đức) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cơ quan công an, khoảng 14h30 ngày 19/4, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở khu vực Cầu Chéo (thôn Thượng, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức), tổ công tác của xã Hồng Sơn phát hiện Nguyễn Văn Kỳ lái xe máy chở phía sau Nguyễn Danh Phúc không đeo khẩu trang vi phạm quy định về cách ly xã hội về Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Lúc này, tổ công tác yêu cầu 2 thanh niên dừng xe để kiểm tra thân nhiệt, đồng thời nhắc nhở việc đeo khẩu trang nhưng Kỳ và Phúc không chấp hành mà còn có hành vi cản trở tổ công tác.

Tạm giữ 2 nam thanh niên làm loạn tại chốt kiểm dịch ở Hà Nội - 1

Cơ quan công an tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Kỳ và Nguyễn Danh Phúc để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thời điểm đó, tại chốt kiểm dịch cũng có anh V. (trú tại thôn Thượng, xã Hồng Sơn) đang bị tổ công tác nhắc nhở việc không đeo khẩu trang. Trong khi làm việc tại chốt kiểm soát, giữa anh V. và Phúc xảy ra mâu thuẫn, Phúc dùng tay tát vào mặt anh V. rồi cả Phúc và Kỳ đuổi đánh anh V.

Anh Phạm Ngọc Khang và Trần Bình Minh là công an xã Hồng Sơn chạy vào căn ngăn nhưng anh Minh bị Kỳ đẩy xuống mương nước, xây xát ở hai cánh tay và lưng.

Chưa dừng lại, Kỳ tiếp tục đuổi theo và dùng gạch ném vào đầu anh V., gây thương tích. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Mỹ Đức đã bắt giữ Kỳ và Phúc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mỹ Đức điều tra, xử lý.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn