Taliban: Không có thời gian tổ chức bầu cử

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 20/08/2021 06:49:46 +07:00
(VTC News) -

Hôm 19/8, Taliban cho biết Afghanistan không có thời gian sắp xếp bầu cử "dưới bất kỳ hình thức nào" mà nên có chính phủ mới trước.

Suhail Shaheen, phát ngôn viên văn phòng chính trị Taliban, cho biết hôm 19/8 rằng Afghanistan không có thời gian để sắp xếp các cuộc bầu cử "dưới bất kỳ hình thức nào" và trước tiên nên có một chính phủ mới.

"Hiện tại, đang có khoảng trống quyền lực. Không có thời gian cho bất kỳ hình thức bầu cử nào. Không có hiến pháp, nên một hiến pháp mới sẽ được soạn thảo và thông qua. Điều này có nghĩa là rất nhiều công việc cần phải làm. Những việc đó sẽ được làm sau. Ngay bây giờ cần có một chính phủ Afghanistan phủ rộng", Shaheen nói với đài truyền hình CGTN.

Taliban: Không có thời gian tổ chức bầu cử - 1

Quân Taliban đứng trên xe quân sự ở Kabul, thủ đô Afghanistan, ngày 16/8. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Người phát ngôn nói thêm rằng Taliban sẽ giữ lời hứa vì những tuyên bố của họ không phải là "chiêu trò PR", mặc dù khung thời gian để thực hiện những lời hứa này vẫn chưa được xác định.

Đại diện đặc biệt của Mỹ tại Afghanistan Zalmay Khalilzad vẫn giữ liên lạc với các đại diện của Taliban từ Doha mặc dù đoàn này đã rời thành phố tới Afghanistan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết. Mỹ đang tích cực sơ tán công dân và có khoảng 6.000 người ở sân bay Kabul hiện sẽ được đưa đến Mỹ.

Trong khi đó Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói chưa liên lạc với Taliban để thảo luận về tương lai của Afghanistan, nhưng ông sẵn sàng trực tiếp làm điều này.

Sau khi chiếm giữ thủ đô Kabul của Afghanistan vào 15/8, Taliban đã tuyên bố chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ ở quốc gia châu Á.

Nhiều chính phủ vội vã sơ tán công dân và nhân viên ngoại giao của họ khỏi Afghanistan trong tình hình an ninh bất ổn. Hàng nghìn người Afghanistan đổ xô đến sân bay Kabul với hy vọng chạy trốn.

Cơ quan Tị nạn Liên hợp quốc cho biết hơn 550.000 người Afghanistan đã phải di tản trong nước do xung đột và tình trạng mất an ninh.

Phương Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp