Taliban hứa không chiếm thủ đô Afghanistan bằng vũ lực

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 15/08/2021 17:19:46 +07:00
(VTC News) -

Hôm 15/8, các tay súng Taliban tiến vào vùng ngoại ô thủ đô Afghanistan, tuy nhiên lực lượng vũ trang này cam kết sẽ không dùng vũ lực để chiếm Kabul.

Theo các quan chức Afghanistan, quân Taliban đang có mặt tại các quận Kalakan, Qarabagh và Paghman của thủ đô Kabul. Lực lượng vũ trang này khẳng định sẽ không tổn hại đến “tính mạng, tài sản và nhân phẩm của bất kỳ ai” và “cuộc sống của công dân Kabul sẽ không bị đe dọa”.

Cuộc tiến công trên toàn quốc diễn ra chỉ hơn một tuần, nhưng Taliban đã đánh bại lực lượng an ninh Afghanistan ở nhiều vùng trên khắp đất nước.

Taliban hứa không chiếm thủ đô Afghanistan bằng vũ lực - 1

Taliban cam kết sẽ không dùng vũ lực để chiếm Kabul. (Ảnh: The SUN)

Tốc độ nhanh như chớp của cuộc tấn công khiến các bên bàng hoàng, dẫn đến câu hỏi về việc tại sao lực lượng Afghanistan lại sụp đổ dù nhận được sự huấn luyện và hàng tỷ USD từ Mỹ trong nhiều năm. Chỉ vài ngày trước, đánh giá quân sự từ Mỹ ước tính phải mất một tháng nữa quân nổi dậy mới có thể gây áp lực lên thủ đô Kabul.

Vài giờ sau khi thành phố Jalalabad thất thủ, quân đội Mỹ đã điều máy bay trực thăng Boeing CH-47 Chinook tới đại sứ quán Mỹ tại Afghanistand để di tản các nhân viên ngoại giao và công dân tại đây.

Cộng hòa Séc cũng thông qua kế hoạch rút nhân viên khỏi đại sứ quán ở Afghanistan. Các nhà ngoại giao nước này đã được đưa về nước từ sân bay Quốc tế Kabul.

Hàng nghìn thường dân ở thủ đô Kabul hiện đang lánh nạn trong các công viên và không gian mở. Nhiều máy ATM trong khu vực đã ngừng hoạt động trong khi hàng trăm người tập trung trước các ngân hàng tư nhân để rút tiền tiết kiệm.

Để trấn an người dân, Tổng thống Afghanistand Ashraf Ghani phát biểu rằng tình hình ở Kabul “đang được kiểm soát”.

"Các lực lượng quốc phòng và an ninh cùng lực lượng quốc tế đang làm việc để giữ gìn an ninh của thành phố Kabul”, Tổng thống Ghani nói.

Trần Trang(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn