Tài xế 'phê' ma túy phóng xe container tốc độ cao, vượt chốt kiểm dịch ở Đà Nẵng

Bản tin 113Thứ Tư, 14/07/2021 18:04:53 +07:00
(VTC News) -

Bất chấp hiệu lệnh, tài xế phóng xe container tốc độ cao thông chốt kiểm soát dịch ở Đà Nẵng, sau khi bị dừng lại, người này được xác định dương tính với ma túy.

Chiều 14/7, Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết vừa tiếp nhận, điều tra vụ tài xế dương tính với ma túy phóng xe container tốc độ cao thông chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h20 ngày 13/7, lực lượng chốt kiểm soát dịch C17.1 (đường tránh Nam hầm Hải Vân, Đà Nẵng) ra hiệu lệnh cho xe đầu kéo BKS 75H-00541 chạy hướng hầm Hải Vân về đường cao tốc Quảng Ngãi dừng lại để kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tiếp tục phóng với tốc độ cao để vượt chốt. Lập tức, lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) giám sát tại chốt C17.1 báo cáo sự việc cho Trung tá Phạm Hồng Hải (Chốt trưởng, Trạm Trưởng trạm CSGT Hòa Nhơn) và Trung tâm chỉ huy để thông báo cho các chốt trên tuyến đường tránh ngăn chặn.

Tài xế 'phê' ma túy phóng xe container tốc độ cao, vượt chốt kiểm dịch ở Đà Nẵng - 1

Tài xế Võ Hồng Sơn khai nhận hành vi vi phạm tại cơ quan công an.

Nhận tin, tổ tuần tra đón lõng trên đường phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế này tiếp tục phóng xe container với tốc độ cao. Bị truy đuổi, tài xế cho xe container vượt đèn đỏ tại nhiều nút giao thông và chạy vào đường cáo tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đến 20h, xe đầu kéo dừng tại trạm thu phí vào đường cao tốc đi Quảng Ngãi nhưng khi lực lượng chức năng yêu cầu xuống xe để kiểm tra, tài xế vẫn nổ máy, khóa cửa cố thủ trong cabin. Sau gần 1 tiếng đồng hồ thuyết phục, tài xế mới mở cửa, xuống xe làm việc.

Tài xế khai tên Võ Hồng Sơn (35 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) và thừa nhận hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT. Qua test nhanh, tài xế Sơn dương tính với chất ma túy, trên xe có bộ dụng cụ để sử dụng ma túy.

Lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm đối với tài xế Sơn về các lỗi “Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông”, “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”, “Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có chất ma túy” và tạm giữ phương tiện.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp