Tài xế lo nhiễm bệnh từ cụ bà Mỹ trên du thuyền cập cảng Campuchia

Thời sự quốc tếThứ Ba, 18/02/2020 09:30:00 +07:00
(VTC News) -

Tài xế Campuchia lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 (nCoV) từ cụ bà Mỹ khi chở đoàn khách trên du thuyền MS Westerdam từ cảng Sihanoukville tới sân bay quốc tế của tỉnh.

"Chúng tôi thực sự lo lắng về nguy cơ lây nhiễm vì tài xế chúng tôi tiếp xúc rất gần họ. Chúng tôi nghèo. Nếu chúng tôi không cung cấp dịch vụ vận chuyển cho khách, chúng tôi sẽ không có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày", Chen Tha, 32 tuổi cho biết. 

Chen là một trong các tài xế chở nhóm hành khách Mỹ trên du thuyền MS Westerdam từ cảng Sihanoukville tới sân bay quốc tế Sihanoukville. Vào thời điểm anh cầm lái những chiếc xe này, Campuchia vẫn khẳng định không có trường hợp nào nhiễm Covid-19 trên MS Westerdam. 

Không rõ Chen có phải là tài xế chở cụ bà Mỹ được Malaysia xác nhận dương tính với Covid-19 hay không. Cụ bà này nằm trong nhóm 145 hành khách bay tới Malaysia từ Campuchia sau khi rời Sihanoukville dương tính với virus Covid-19. Giới chức Kuala Lumpur tiết lộ khi nhóm khách này tới Malaysia, 8 người có dấu hiệu của dịch viêm phổi nên bị giữ lại kiểm tra trong đó có cụ bà người Mỹ 83 tuổi và chồng. Cụ ông và 6 người còn lại cho tới nay đều cho kết quả âm tính với nCoV.

Tài xế lo nhiễm bệnh từ cụ bà Mỹ trên du thuyền cập cảng Campuchia - 1

Các hành khách MS Westerdam lên xe rời cảng Sihanoukville tới sân bay quốc tế Sihanoukville. (Ảnh: EPA)

"Các nhà chức trách đã hướng dẫn chúng tôi tránh tiếp xúc với khách và đồ đạc của họ nhưng chúng tôi vẫn lo lắng", anh cho hay. 

Tài xế 32 cũng yêu cầu giới chức Campuchia, đặc biệt là các quan chức y tế kiểm tra sức khỏe của mình và các đồng nghiệp. 

Hôm 14/2, hơn 1.000 hành khách trên MS Westerdam bắt đầu lên các chuyến xe rời Sihanoukville trước khi tới sân bay Sihanoukville rồi lên máy bay tới Phnom Penh. 

Theo New York Times, nhiều trong số 1.000 hành khách này đã kế hoạch cho các chuyến bay tản ra ít nhất 3 châu lục trước khi thông tin về ca nhiễm của cụ bà Mỹ được thông báo.

Theo hãng tin Bernama của Malaysia, 41 hành khách trong số đó, những người đã tới Malaysia và Thái Lan cho kết quả âm tính với Covid-19. Trong số này có 6 người bị giữ lại cùng vợ chồng cụ bà Mỹ. Hơn 130 hành khách tới Malaysia cùng họ đã bắt các chuyến bay rời Malaysia. 

Malaysia hôm 17/2 tuyên bố sẽ không nhận thêm khách trên MS Westerdam bay từ Campuchia tới. 

Giám đốc sân bay quốc tế Phnom Penh Sao Wathana cho biết tổng cộng 541 hành khách đã rời Campuchia và đang hướng tới các quốc gia khác ở châu Á. 

"Trước khi rời đi, mọi người đều âm tính với Covid-19. Các hành khách còn lại bị mắc kẹt ở Phnom Penh vì không có chuyến bay đến các quốc gia tương ứng của họ như Anh, Australia, Thái Lan", ông nay cho hay. 

Tại cảng Sihanoukville, nơi MS Westerdam đang neo đậu, 747 thủy thủ đoàn và 233 hành khách vẫn đang chờ giới chức địa phương sắp xếp các chuyến bay để họ trở về nước.

Theo Phó Thống đốc tỉnh Sihanoukville, các quan chức y tế Campuchia đã làm xét nghiệm Covid-19 với 233 hành khách còn lại trên tàu và đang đợi kết quả. 

Trong khi đó ở Phnom Penh, Thống đốc Khong Sreng cho biết khoảng 100 hành khách của MS Westerdam được giới chức thành phố tổ chức một chuyến đi tham quan để họ biết Campuchia đã phát triển tới mức nào. 

Theo Thủ tướng Hun Sen, 500 du khách mắc kẹt tại Campuchia đang tạm trú tại khách sạn Hass Sokha, Phnom Penh trước khi bắt các chuyến bay về nước. 

"Các khách tại khách sạn đã hoàn thành việc sàng lọc. Kết quả vẫn đang được trả về. 406 trường hợp đầu tiên cho kết quả âm tính. Những hành khách này có thể trở về nhà", Holland America Line, đơn vị điều hành du thuyền MS Westerdam cho hay. 

 

Song Hy(Nguồn: Khmer Times)
Bình luận
vtcnews.vn