Tổng giám đốc WHO: Mọi kịch bản về bùng phát Covid-19 vẫn để ngỏ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 18/02/2020 06:28:00 +07:00
(VTC News) -

Dữ liệu mới nhất do Trung Quốc cung cấp cho thấy số người nhiễm Covid-19 (nCoV) mới giảm, song mọi kịch bản về bùng phát dịch bệnh vẫn để ngỏ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 17/2.

Đề cập đến sự suy giảm rõ rệt số lượng các trường hợp nhiễm mới của dịch bệnh Covid-19 (nCoV) trong những ngày gần đây, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng việc nhận định về xu hướng phải được giải thích một cách rất thận trọng.

“Xu hướng có thể thay đổi. Vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng số lượng người nhiễm sẽ tiếp tục giảm. Mọi kịch bản về Covid-19 vẫn còn để ngỏ”, ông Tedros cho hay.

Theo Tổng giám đốc WHO, Trung Quốc đã báo cáo 70.635 trường hợp nhiễm Covid-19, với 1.772 người thiệt mạng. Trong 24 giờ qua, Trung Quốc đã báo cáo 2.051 trường hợp nhiễm mới. Khoảng 700 trường hợp đã được ghi nhận bị nhiễm Covid-19 ở 25 quốc gia khác.

Ông Tedros cũng cho biết, có hơn 80% bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 (nCoV) ở thể nhẹ và hồi phục, trong khi 14% bệnh nặng. Khoảng 5% các trường hợp được coi là nguy kịch với khả năng suy đa tạng, sốc nhiễm trùng và suy hô hấp, ông Tedros nói thêm.

Tổng giám đốc WHO: Mọi kịch bản về bùng phát Covid-19 vẫn để ngỏ - 1

Tổng giám đôc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: Getty)

Các quan chức của WHO đã bác đề nghị rằng nên cấm tất cả các hoạt động đi lại trên biển để tránh nguy cơ lây nhiễm mới như diễn ra ở du thuyền Diamond Princess, ngoài khơi Nhật Bản.

“Các biện pháp nên được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, dựa trên căn cứ khoa học. Biện pháp cấm có thể không mang lại hiệu quả”, ông Tedros cho hay.

Tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly tại cảng Yokohama, Nhật Bản, trong số 3.700 hành khách có hơn 400 người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Tiến sĩ Sylvie Briand, Giám đốc phòng chống rủi ro truyền nhiễm toàn cầu của WHO, cho biết cơ quan này đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Nhật Bản và Giám đốc y tế trên tàu Diamond Princess.

WHO cũng cho biết với tỷ lệ chết khoảng 2% , Covid-19 có tỉ lệ chết ít hơn so với các chủng virus corona khác như Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) hoặc Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS).

Kông Anh(Nguồn: Straitstimes, Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn