Tại sao tên lửa răn đe hạt nhân Yars của Nga xuất hiện ở vùng ngoại ô Moskva?

Quân sựThứ Sáu, 01/03/2024 15:36:32 +07:00
(VTC News) -

Tên lửa Yars là vũ khí nhiên liệu rắn có chiều dài 17,8 mét và có khả năng phóng từ bệ di động, khiến tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) này là một vũ khí đáng gờm.

Một đoàn xe gồm các hệ thống tên lửa Yars di động trên mặt đất, đi cùng phương tiện hộ tống đa năng, đang di chuyển qua các đường phố ở Moskva. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đoàn xe đã tới thủ đô để chuẩn bị cho Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng dự kiến diễn ra vào ngày 9/5 trên Quảng trường Đỏ.

Yars là từ viết tắt của Yadernaya Raketa Sderzhivaniya, được dịch là "tên lửa răn đe hạt nhân". (Ảnh: Sputnik/Bộ Quốc phòng Nga)

Yars là từ viết tắt của Yadernaya Raketa Sderzhivaniya, được dịch là "tên lửa răn đe hạt nhân". (Ảnh: Sputnik/Bộ Quốc phòng Nga)

Kể từ khi tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần đầu vào năm 1949, Nga đã cam kết thực hiện chính sách không sử dụng trước vũ khí hạt nhân, coi những loại vũ khí này chỉ là phương tiện để ngăn chặn các cuộc tấn công. Theo quan điểm này, Yars là một vũ khí đáng gờm nhưng có tính phòng thủ nghiêm ngặt. (Ảnh: Sputnik)

Kể từ khi tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần đầu vào năm 1949, Nga đã cam kết thực hiện chính sách không sử dụng trước vũ khí hạt nhân, coi những loại vũ khí này chỉ là phương tiện để ngăn chặn các cuộc tấn công. Theo quan điểm này, Yars là một vũ khí đáng gờm nhưng có tính phòng thủ nghiêm ngặt. (Ảnh: Sputnik)

Tên lửa hạt nhân phóng từ hầm chứa rất dễ bị tấn công bằng tên lửa hành trình của đối phương. Ngược lại, ICBM Yars, được phóng từ phương tiện di động, hầu như không thể bị phát hiện trong lãnh thổ rộng lớn của Nga. (Ảnh: Sputnik/Bộ Quốc phòng Nga)

Tên lửa hạt nhân phóng từ hầm chứa rất dễ bị tấn công bằng tên lửa hành trình của đối phương. Ngược lại, ICBM Yars, được phóng từ phương tiện di động, hầu như không thể bị phát hiện trong lãnh thổ rộng lớn của Nga. (Ảnh: Sputnik/Bộ Quốc phòng Nga)

Mặc dù lịch sử phát triển của hệ thống tên lửa Yars vẫn còn là điều bí ẩn nhưng cuộc thử nghiệm đầu tiên của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) này đã diễn ra vào tháng 5/2007.

Mặc dù lịch sử phát triển của hệ thống tên lửa Yars vẫn còn là điều bí ẩn nhưng cuộc thử nghiệm đầu tiên của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) này đã diễn ra vào tháng 5/2007.

Yars được trang bị một số đầu đạn có khả năng nhắm mục tiêu độc lập, mỗi đầu đạn có sức công phá 500 kiloton.

Yars được trang bị một số đầu đạn có khả năng nhắm mục tiêu độc lập, mỗi đầu đạn có sức công phá 500 kiloton.

Yars sở hữu khả năng tiếp cận các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn 11.000 km và tên lửa được phát triển đặc biệt để vượt qua hệ thống phòng không của đối phương.

Yars sở hữu khả năng tiếp cận các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn 11.000 km và tên lửa được phát triển đặc biệt để vượt qua hệ thống phòng không của đối phương.

Tên lửa Nga xuất hiện trên đường phố.

Tên lửa Nga xuất hiện trên đường phố.

Phương Anh (Nguồn: Sputnik )
Bình luận
vtcnews.vn