Tên lửa phòng không bị lỗi, UAV Mỹ thoát nạn trong gang tấc

Thời sự quốc tếThứ Năm, 29/02/2024 16:31:06 +07:00
(VTC News) -

Theo RT, tàu khu trục Hessen của Đức đã vô tình bắn nhầm vào UAV Mỹ khi cho rằng đây là máy bay này thuộc về lực lượng Houthi.

Ngày 28/2, Bộ Quốc phòng Đức cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng hải quốc tế trên biển Đỏ, tàu khu trục Hessen của hải quân Đức đã vô tình bắn tên lửa vào một máy bay không người lái thuộc không quân Mỹ.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức Michael Stempfle, tối 26/2, tàu khu trục của Đức cũng bắn hai tên lửa hải đối không SM-2 nhắm vào một máy bay không người lái không xác định trên biển Đỏ.

Tàu khu trục Hessen của hải quân Đức tham gia sứ mệnh bảo vệ an ninh hàng hải cả EU trên biển Đỏ. (Ảnh: Getty Images)

Tàu khu trục Hessen của hải quân Đức tham gia sứ mệnh bảo vệ an ninh hàng hải cả EU trên biển Đỏ. (Ảnh: Getty Images)

Trước khi phát hiện bắn nhầm vào UAV Mỹ, tàu chiến Đức đã cố liên lạc với các tàu chiến đồng minh khác trong khu vực về mục tiêu không xác định nhưng không có bên nào nhận ra UAV lạ.

Sau đó UAV lạ được xác định là một chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ hoạt động trong khu vực và không mở hệ thống phát đáp nhằm tránh bị lộ nhiệm vụ. Washington cũng không thông báo cho các tàu chiến đồng minh về chiếc MQ-9 này.

“Vụ việc tối 26/2 sau đó đã được xác định không phải là mục tiêu thù địch", ông Stempfle nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius sau đó cũng xác nhận vụ việc trên, đồng thời nhấn mạnh dù tên lửa đã được bắn ra nhưng không trúng mục tiêu.

Trước đó, ngày 27/2, Bộ Quốc phòng Đức cũng thông báo việc tàu khu trục Hessen bắn hạ thành công hai UAV được cho là của lực lượng Houthi trên biển Đỏ cách nhau chỉ 15 phút.

Theo chuyên gia quân sự người Đức Augen geradeaus, tên lửa phòng không SM-2 do Mỹ đã không đánh trúng mục tiêu vì “lý do kỹ thuật”, sau đó tàu Hessen phải sử dụng pháo chính 76 mm và tên lửa phòng không RAM để đánh chặn máy bay không người lái của Houthi.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ.

Mỹ và một số đồng minh đã điều tàu tới biển Đỏ và Vịnh Aden trong nỗ lực ngăn chặn lực lượng Houthi ở Yemen tấn công vào tuyến đường biển đi qua nước này.

Mục tiêu của Houthi là bất cứ tàu chở hàng nào có liên hệ với Israel hoặc quốc gia hỗ trợ Tel Aviv trong cuộc xung đột ở dải Gaza.

Các cuộc tấn công của Houthi vào các tàu chở hàng bắt đầu vào cuối tháng 10/2023 và lực lượng này cho biết chúng sẽ tiếp tục chừng nào Israel tiếp tục tấn công người Palestine ở Gaza.

Tàu khu trục Hessen là một phần trong lực lượng hải quân của Liên minh châu Âu (EU) tham gia sứ mệnh “Aspides” (tiếng Hy Lạp có nghĩa là “lá chắn”) trên biển Đỏ. Sứ mệnh này tách biệt với “Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng” do Mỹ đứng đầu với các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng của Houthi ở Yemen.

Hầu hết các công ty hàng hải lớn trên thế giới đã định tuyến lại các tàu chở hàng của họ đi vòng qua châu Phi nhằm tránh nguy cơ từ Houthi. Điều này cũng dẫn tới việc cước vận tải đường biển quốc tế tăng kỷ lục.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn