Tai biến khiến 8 người chết: Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình chạy thận trở lại

Sức khỏeThứ Sáu, 11/08/2017 14:11:00 +07:00

Trung tâm chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã hoạt động trở lại, sau hơn 2 tháng, kể từ khi xảy ra tai biến nghiêm trọng, khiến 8 người chết khi chạy thận gây xôn xao dư luận.

Thông tin được ông Trần Quang Khánh - Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình công bố. Theo đó, 120 bệnh nhân chạy thận tại Hòa Bình sẽ được lọc máu tại chỗ, thay vì phải xuống Hà Nội để lọc máu định kỳ sau tai biến khiến 8 người chết hồi tháng 5.

Cũng theo ông Khánh, để đảm bảo hoạt động của đơn nguyên thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình đã trang bị thêm cho đơn vị 12 máy chạy thân nhân tạo mới, trị giá 5,5 tỷ đồng từ ngân sách dự phòng cho bệnh viện.

soc-phan-ve-1-0026-phunutoday

 Chạy thận nhân tạo. (Ảnh minh họa)

Với 12 máy mới trang bị, bệnh viện hiện có 22 máy chạy thận nhân tạo, hoàn toàn có thể đảm bảo hoạt động theo chu kỳ 3 ca một ngày, để lọc máu cho 120 bệnh nhân. Nhờ đó, toàn bộ bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình đều được điều trị tại chỗ.

Trước đó, khi xảy ra tai biến y khoa nghiêm trọng ngày 29/5 khiến 18 người sốc phản vệ, 8 người lần lượt tử vong sau đó, 10 người còn lại phải chuyển về Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cấp cứu, đơn vị chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình đã bị niêm phong, tạm ngừng hoạt động.

Video: Tai biến chạy thận ở Hòa Bình: Phát hiện chất độc trong nguồn nước

Việc này, khiến hơn 100 bệnh nhân đang điều chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình phải về các bệnh viện Hà Nội để lọc máu theo chu kỳ.

Minh Vân
Bình luận
vtcnews.vn