
Thái Bình: Hơn 100 bệnh nhân bị sốt, mỏi người sau khi chạy thận tại bệnh viện
101 bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình xuất hiện triệu chứng bất thường như sốt, rét run, đau mỏi người nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân.
101 bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình xuất hiện triệu chứng bất thường như sốt, rét run, đau mỏi người nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân.
TP Hà Nội đưa ra phương án hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đang chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương.
Mặc dù xảy ra một số trường hợp phản ứng rét run khi chạy thận nhân tạo nhưng nhiều bệnh nhân ở Thái Bình vẫn chấp nhận rủi ro để điều trị.
Kỹ sư Quân không thể ngờ, khách hàng dân tộc nhờ lắp đặt hệ thống nước sạch lại là người đang sở hữu toàn bộ hệ thống RO2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.
Bộ Y tế cho rằng do chưa chứng minh được nguyên nhân làm chết 8 người nên bản án phúc thẩm đối với Hoàng Công Lương không có giá trị khoa học.
Chuyên gia cho rằng, nguyên nhân khiến 8 người chết ở Hòa Bình do nhiễm đa chất, hỏng cùng lúc 3 van K1,2,3 của hệ thống RO1, chứ không phải do tồn dư HF.
Tiểu đêm, tiểu nhiều, nước tiểu đậm và có bọt là những dấu hiệu về thận bạn cần chú ý.
Theo lãnh đạo bệnh viện, sự cố trong kỹ thuật chạy thận có thể do nhiều yếu tố, nhưng bác sĩ cũng có phần chủ quan trong vụ việc.
Quy trình xử lý cấp cứu đối với bệnh nhân tại Nghệ An là đúng quy trình, 2 trong 6 người điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai bị suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn.
4 bệnh nhân điều trị tại Nghệ An đang tiến triển tốt, trong 2 bệnh nhân được chuyển ra Hà Nội thì một người đang được theo dõi do bị nhiễm lupus.
Cận kề ngày thi THPT Quốc gia 2019, hai mẹ con Đức vẫn phải chạy thận nhưng nam sinh quyết tâm vượt qua bệnh tật, đạt điểm vào đại học để sau này đỡ đần cha mẹ.
Các gia đình trong sự cố chạy thận khiến 9 người chết đề nghị tòa phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự cho Hoàng Công Lương.
Trong căn phòng Khoa Hồi sức, cấp cứu của BVĐK tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi ngồi giữa những bệnh nhân với cánh tay cắm đầy ống truyền đỏ thẫm.
Trong đơn kháng cáo, cựu bác sĩ Hoàng Công Lương kêu oan bản án sơ thẩm tuyên anh ta 42 tháng tù về tội vô ý làm chết người. Phiên phúc thẩm dự kiến mở vào tháng 4.
Rời phiên toà với bản án 42 tháng tù ngày 30/1, Hoàng Công Lương cho biết không đồng ý với bản án và sẽ kháng cáo tới cùng.
HĐXX tuyên Hoàng Công Lương 42 tháng tù vì tội Vô ý làm chết người, các bị cáo khác lãnh án từ 30 đến 54 tháng tù.
Luật sư bào chữa cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đề nghị HĐXX yêu cầu công ty Thiên Sơn bồi thường cho đơn vị này gần 2,5 tỷ đồng.
Vật lộn với bệnh tật và mưu sinh, những bệnh nhân chạy thận nhân tạo phải thuê nhà ở Hà Nội chẳng háo hức khi Tết đến xuân về.
Đại diện VKS đối đáp luật sư, khẳng định chính sự chủ quan của bác sĩ Lương là nguyên nhân gây ra sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra tại Hòa Bình.
Ngày 24/1, luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều (người bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương) đã chỉ ra hàng loạt dấu hiệu thay đổi, chỉnh sửa trong hồ sơ, mà theo bà là được VKS dùng làm "căn cứ buộc tội chính" để buộc tội với bị cáo Lương.
Luật sư của bị cáo Trương Quý Dương cho rằng thân chủ của ông phải chịu trách nhiệm do hành vi cẩu thả của người khác, do đó, VKS đề nghị bị cáo Dương mức án 30 - 36 tháng tù là khó chấp nhận.
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án 36-42 tháng tù đối với bị cáo Hoàng Công Lương về tội Vô ý làm chết người.
HĐXX vụ án liên quan đến sự cố chạy thận khiến 9 người chết quyết định bác đề nghị của luật sư về việc tạm ngừng phiên tòa vì có chứng cứ liên quan đến đầu độc.
Phiên xử chiều 18/1, bị cáo Hoàng Công Lương được các chuyên gia đầu ngành về chạy thận đưa ra nhiều tình tiết có lợi.
Sau khi uống 1kg nước ép khế, người đàn ông bị nôn ói, mệt, tiểu ít, nước tiểu đỏ sậm và phải nhập viện cấp cứu.
Trước tòa, cựu giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình Trương Quý Dương nói mình với bị cáo Hoàng Công Lương “tình như chú cháu, nghĩa như thầy trò” và rất tin tưởng bác sĩ trẻ này.
Trước tòa, bị cáo Trương Quý Dương, cựu giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, “xin được gói gọn trong từ đau” để nói về sự cố chạy thận khiến 9 người chết.
Tại phần thủ tục phiên xét xử vụ án liên quan đến sự cố y khoa làm 9 người chết ở BVĐK tỉnh Hòa Bình, các luật sư một lần nữa đề nghị hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định tâm thần đối với bác sĩ Hoàng Công Lương.
Theo luật sư của Hoàng Công Lương, bị cáo đủ điều kiện sức khỏe để dự phiên tòa xét xử vụ án sự cố y khoa làm làm 9 người chết ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.