Sức mạnh ‘chiến xa’ của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2021

Quân sựThứ Năm, 19/08/2021 17:29:45 +07:00
(VTC News) -

Theo thông tin từ ban tổ chức Army Games 2021, các đội tuyển tham dự Tank Biathlon năm nay vẫn sẽ sử dụng xe tăng T-72B3 phiên bản 2011.

Theo Quân đội Nhân dân, sau lễ bốc thăm thi đấu vòng loại Tank Biathlon 2021 (Xe tăng hành tiến), các đội tham dự giải, bao gồm cả đội tuyển xe tăng Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam đã được phía nước chủ nhà Nga bàn giao 4 xe tăng T-72B3 (mod 2011) phiên bản 2011. Đây cũng là xe tăng tiêu chuẩn của các đội.

Với kết quả bóc thăm hôm 16/8, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân trên các xe tăng sơn màu đỏ và thuộc Nhóm 2 của Bảng 1. Ngày thi đấu đầu tiên sẽ vào 23/8 tới đây (khoảng 20h theo giờ Hà Nội).

Ngay sau khi nhận xe, đội tuyển Việt Nam cũng đã nhanh chóng chuẩn bị cho việc bắn hiệu chỉnh những chiếc T-72B3 tại thao trường Alabino, ở ngoại ô Moskva hôm 18/8 vừa qua. Với kinh nghiệm có được từ các giải đấu trước quá trình hiệu chỉnh súng trên các xe tăng của Việt Nam sẽ ra suôn sẻ, các thành viên trong đội tuyển hài lòng với kết quả đạt được.

Video: Đội tuyển Việt Nam hiệu chỉnh các xe tăng T-72B3.

Theo Trung tá Lã Văn Nghĩa, huấn luyện viên vũ khí kiêm phiên dịch của đội tuyển cho biết: “Buổi bắn hiệu chỉnh đạt kết quả tương đối chính xác. Đội cần tinh chỉnh để bắn đạn trúng giữa tâm mục tiêu. Bốn kíp xe và từng kíp xe đã phối hợp nhịp nhàng, ăn ý. Sau khi bắn hiệu chỉnh 3 quả đạn pháo đầu tiên, các pháo thủ đổi xe để làm quen với nhiều xe. Nếu như các năm trước đội tuyển cần 2-3 tiếng đồng hồ để bắn hiệu chỉnh thì lần này, đội chỉ cần một tiếng đồng hồ”.

Còn theo Đại tá Phan Hải Long, Đội trưởng Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam cho hay: “Tôi rất hài lòng về buổi bắn hiệu chỉnh này. Các kíp xe đều làm chủ tốt khí tài, phương tiện. Đã có một số sự cố xảy ra nhưng kíp xe khắc phục rất nhanh nhờ được huấn luyện tốt ở nhà. Tinh thần toàn đội đang lên rất cao. Đội tuyển Xe tăng QĐND Việt Nam đã sẵn sàng bước vào thi đấu”.

Đại tá Phan Hải Long cũng chia sẻ rằng, do bốc thăm màu đỏ cho các xe tăng nên bia mục tiêu của đội trong thi đấu cũng màu đỏ. Điều này thuận lợi cho đội tuyển của chúng ta bởi pháo thủ dễ quan sát mục tiêu hơn. Cả khi nắng to, bia màu đỏ cũng dễ nhận biết hơn.

Sức mạnh ‘chiến xa’ của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2021 - 1
Sức mạnh ‘chiến xa’ của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2021 - 2

Các kíp xe của đội tuyển Việt Nam thực hành bắn hiệu chỉnh pháo trên các xe tăng. (Ảnh: Quân đội Nhân dân)

Sức mạnh của ‘chiến xa’ xe tăng T-72B3

Việc tiếp tục được sử dụng xe tăng T-72B3 (mod 2011) tại Tank Biathlon 2021 có thể được xem là một lợi thế cho đội tuyển Việt Nam khi được lên hạng thi đấu ở Bảng 1, hầu hết thành viên các kíp xe của chúng ta đều đã có kinh nghiệm từ hai lần tham dự giải đấu. Tuy nhiên, Bảng 1 lại có sự tham gia của các đội tuyển mạnh như Nga, Trung Quốc, Belarus… Việt Nam sẽ phải đối mặt với các thử thách không hề nhỏ nếu muốn tiến sâu vào vòng chung kết.

Còn về T-72B3 (mod 2011) đây là một trong những mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực tiêu chuẩn của quân đội Nga, được được đưa vào trang bị từ năm 2013.

Trong các giải đấu Tank Biathlon đầu tiên, mẫu xe tăng được sử dụng là T-72B sau đó cùng với sự phát triển của giải đấu mẫu xe tăng T-72B3 được đưa vào trang bị cho các đội tuyển tham dự. Đây cũng là cách Nga quảng bá các mẫu xe tăng mới của nước này khi T-72B3 là phiên bản hiện đại hóa của T-72B.

Sức mạnh ‘chiến xa’ của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2021 - 3

Xe tăng T-72B3 của quân đội Nga. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

T-72B3 được quân đội Nga phát triển như một giải pháp thay thế nhanh chóng và ít tốn kém hơn việc đưa vào trang bị xe tăng chủ lực T-90A trước khi lục quân tiếp nhận thế hệ xe tăng mới T-14 Armata.

Về các gói nâng cấp của T-72B3, nó được trang bị hệ thống bảo vệ hoàn toàn mới - lớp giáp phản ứng nổ Kontakt-5, biến nó thành pháo đài di động có khả năng chống lại các loại tên lửa chống tăng - đặc biệt là tên lửa chống tăng xuyên phá, đạn chống tăng nổ lõm hoặc đạn thanh xuyên dưới cỡ.

Hỏa lực của T-72B3 được nâng lên đáng kể nhờ trang bị pháo 2А46М-5 nòng trơn (D-81M) cỡ 125 mm mới (cơ số đạn 40 viên), với khả năng bắn các loại đạn xuyên giáp và phóng tên lửa từ nòng pháo, như 9M119 Svir (tên lửa dẫn đường bằng laser, đinh danh NATO - AT-11) hoặc 9M119M Refleks (định danh NATO - Sniper) giúp nâng tầm bắn lên tới 5-6 km.

Pháo mới cũng cho phép sử dụng các loại đạn phụ xuyên giáp mới như “Lead-1”, “Lead-2”. Ngoài ra xe còn được trang bị 1 súng phòng không 12,7 mm (6P50 Kord, cơ số đạn 300 viên, tốc độ bắn 700 viên/phút) và 1 trung liên đồng trục 7,62 mm (PKT, cơ số đạn 2.000 viên, tốc độ bắn 700 viên/phút).

Cũng phải nói thêm rằng nội dung các vòng thi của Tank Biathlon 2021 đều xoay việc sử dụng hệ thống vũ khí được trang bị trên xe, với các bài bắn pháo chính 125mm, súng phòng không 12,7mm và súng đồng trục 7,62mm.

Sức mạnh ‘chiến xa’ của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2021 - 4

Xe tăng T-72B3 được sử dụng trong Tank Biathlon. (Ảnh: RIA)

Theo thiết kế T-72B3 biên chế cho quân đội Nga sẽ được trang bị động cơ diesel V-92S2F 1.130 mã lực thay cho động cơ B-46 780 mã lực, tuy nhiên các xe tham gia Tank Biathlon chỉ được trang bị động cơ tăng áp V-84-1 công suất 840 mã lực.

Trọng lượng chiến đấu của T-72B3 là 46 tấn, kíp xe 3 thành viên, dài 6.860 mm (kể cả nòng pháo – 9.530 mm), cao 2.226 mm, tốc độ đạt 70 km/h, sử dụng hệ thống giảm xóc treo xoắn, dự trữ hành trình 500 km (đường nhựa) hay 400 km (địa hình xấu), có thể leo dốc 30 độ, vượt kênh rộng 1,2 m.

Tổng thể, việc kết hợp những gì tốt nhất trong chế tạo xe tăng hiện đại - khả năng bảo vệ, tính cơ động, hệ thống điều khiển hỏa lực, thông tin liên lạc, vũ khí… làm cho T-72B3 trở thành một trong những xe tăng tốt nhất trên thế giới.

Đều này thể hiện rõ qua việc T-72B3 không hề lép vế trước các mẫu xe tăng hiện đại hơn từng tham gia Tank Biathlon như T-90 của Ấn Độ hay Type 96B của Trung Quốc.

Lịch thi đấu của Đội tuyển “Xe tăng hành tiến” Việt Nam ở giai đoạn 1:

Đội tuyển “Xe tăng hành tiến” Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên (lượt 2, bảng 1) vào lúc 16-17 giờ (giờ Moscow) ngày 23/8, tương ứng lúc 20-21 giờ (theo giờ Việt Nam) cùng ngày.

Trận thi đấu thứ 2 (lượt 5, bảng 1) của đội tuyển tại giai đoạn 1 sẽ diễn ra vào lúc 10-11 giờ ngày 26/8 (theo giờ Moscow), tức 14-15 giờ cùng ngày (theo giờ Việt Nam). Trận thi đấu cuối cùng (lượt 8, bảng 1) của đội tuyển tại giai đoạn này sẽ diễn ra vào lúc 10-11 giờ ngày 29/8 (theo giờ Moscow), tức 14-15 giờ cùng ngày (theo giờ Việt Nam).

Trà Khánh((Tổng hợp))
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp