Lật tàu hỏa thảm khốc ở Thanh Hóa: Thông tin mới nhất về 3 nạn nhân ở BV Việt Đức

Sức khỏeThứ Năm, 24/05/2018 17:36:00 +07:00

3 nạn nhân chấn thương nặng trong vụ lật tàu SE 19 ở Thanh Hoá được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức, trong đó, lái xe tải vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin tới PV, TS. BS Nguyễn Hải Nam, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan – Mật cho biết, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 3 trường hợp là nạn nhân của vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở Thanh Hóa tới cấp cứu tại đây.

“Các bệnh nhân tới bệnh viện chúng tôi lúc 8h30, trong đó, trường hợp bệnh nhân nặng nhất là lái xe tải Hồ Sỹ Nam (SN 1984, ngụ xã Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

33311134_1990699384336748_7954953759237341184_n

BS Nguyễn Hải Nam trả lời phỏng vấn báo chí (Ảnh: Chi Lê)

Hiện, bệnh nhân ở trong tình trạng nguy kịch với đa chấn thương trên cơ thể như: Chảy máu mềm trong não, trên vùng mặt và toàn cơ thể có nhiều vết bỏng, vết trầy xước nặng, dập phổi.

Sau khi cấp cứu, người lái xe vẫn trong tình trạng hôn mê, cần được theo dõi thêm tại khoa khám bệnh của bệnh viện.

DIỄN BIẾN LIÊN QUAN:

2 trường hợp bệnh nhân còn lại thì chấn thương nhẹ hơn. Một người có vết thương ở vùng thắt lưng, bệnh viện xử trí khâu vết thương và đưa về khoa Cấp cứu Tiêu hóa. Một người gặp chấn thương ở cột sống và gãy xương cánh tay, được đưa về khoa Điều trị Cột sống”.

3 nạn nhân vụ lật tàu hỏa ở Thanh Hóa điều trị tại Bệnh viện Việt Đức là những người gặp chấn thương nặng nhất trong vụ tai nạn này. Bên cạnh đó, theo số liệu từ Ủy ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa, tai nạn thảm khốc xảy ra làm cho 2 lái tàu chết tại chỗ và mắc kẹt trong buồng lái, 8 người khác bị thương.

Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

33396705_1990702207669799_7507265042820104192_n

Người lái xe tải vẫn đang trong tình trạng hôn mê, tiên lượng xấu (Ảnh: Chi Lê)

Video: Lái xe tải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức

Chi Lê
Bình luận
vtcnews.vn