SU-35 của Nga thả pháo sáng ‘quấy rối’ máy bay Mỹ ở Syria

Thời sự quốc tếThứ Năm, 06/07/2023 11:46:41 +07:00
(VTC News) -

Mỹ công bố đoạn video ghi lại cảnh các máy bay chiến đấu của Nga 'quấy rối' máy bay không người lái quân sự MQ-9 Reaper của họ ở Syria.

Lực lượng không quân Mỹ ngày 5/7 cho biết, các máy bay chiến đấu của Nga đã áp sát một số máy bay không người lái của Mỹ ở Syria. Các máy bay này còn thả pháo sáng buộc máy bay MQ-9 Reaper phải thực hiện các thao tác né tránh.

Trung tâm Lực lượng Không quân Mỹ đã công bố một đoạn video về cuộc chạm trán này.

Video ghi lại hình ảnh máy bay SU-35 của Nga áp sát máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ, sau đó thả pháo sáng nhảy dù vào đường bay của máy bay Mỹ. (Nguồn: dvidshub.net)

Trung tướng Alex Grynkewich, chỉ huy Lực lượng Không quân số 9 Mỹ ở Trung Đông, cho biết vụ việc diễn ra vào khoảng lúc 10 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương. Lúc này ba máy bay không người lái của Mỹ đang hoạt động trên vùng trời của Syria để thực hiện nhiệm vụ thì ba máy bay Nga xuất hiện và “quấy rối” các máy bay không người lái.

Tướng Grynkewich tiết lộ, một trong các phi công Nga đã di chuyển về phía trước một máy bay không người lái và kích hoạt hệ thống đốt sau của Su-35 nhằm đốt cháy thùng nhiên liệu phía trước của máy bay không người lái Mỹ. Điều này khiến tốc độ và áp suất không khí của phi cơ Mỹ bị tăng lên đột ngột, gây ra nổ phản lực và làm hỏng thiết bị điện tử. 

Bình luận về vụ việc trên, tướng Grynkewich nói: “Máy bay quân sự Nga đã có hành vi không an toàn và thiếu chuyên nghiệp khi tương tác với máy bay Mỹ ở Syria”, đồng thời cho biết thêm rằng các hành động này đe dọa đến sự an toàn của các lực lượng Mỹ và Nga.

“Chúng tôi kêu gọi các lực lượng Nga ở Syria chấm dứt hành vi liều lĩnh này và tuân thủ các tiêu chuẩn về hành vi của một lực lượng không quân chuyên nghiệp để không quân Mỹ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ”, tướng Mỹ cho hay.

Theo Tướng Erik Kurilla, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ trong một tuyên bố rằng, Nga thực hiện những nỗ lực này nhằm giải phóng không phận trên lãnh thổ Syria, song ông cũng cảnh báo việc này chỉ “làm tăng nguy cơ leo thang hoặc tính toán sai lầm”.

Theo SCMP, khoảng 900 quân nhân Mỹ được triển khai tới Syria để hợp tác với Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo để chiến đấu với Tổ chức Hồi giáo cực đoan ISIS tại đây.

Washington không cung cấp thêm chi tiết về hoạt động của máy bay không người lái của Mỹ cũng như địa điểm cụ thể xảy ra vụ việc trên lãnh thổ Syria.

Đầu năm nay, lực lượng Mỹ nói một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của nước này bị bắn hạ khi đang “hoạt động trong không phận quốc tế” trên biển Đen. Mỹ cáo buộc 2 máy bay Su-27 của Nga nhiều lần xả nhiên liệu lên chiếc UAV và đâm vào cánh quạt của máy bay không người lái này.

Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận việc lực lượng nước này là nguyên nhân gây ra sự cố UAV Mỹ rơi trên biển Đen.

Phương Thảo(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn