Mỹ điều máy bay ném bom hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 01/07/2023 08:30:00 +07:00

Ngày 30/6, Mỹ đã điều máy bay ném bom hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên nhằm phô trương sức mạnh với nước này sau một loạt cuộc biểu tình chống Mỹ ở Bình Nhưỡng.

Mỹ đã triển khai máy bay ném bom tầm xa B-52 tới tham gia diễn tập quân sự với các máy bay tiêm kích của Mỹ và Hàn Quốc ở bán đảo Triều Tiên. Đây là động thái mới nhất của Mỹ trong việc triển khai tạm thời các nguồn lực chiến lược ở Hàn Quốc nhằm đáp trả việc Triều Tiên tìm cách mở rộng kho hạt nhân của mình.

Các máy bay ném bom của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với máy bay chiến đấu của Hàn Quốc. (Ảnh: Getty)

Các máy bay ném bom của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với máy bay chiến đấu của Hàn Quốc. (Ảnh: Getty)

Hai tuần trước, Mỹ đã triển khai một tàu ngầm hạt nhân có khả năng mang theo 150 tên lửa Tomahawk tới vùng biển của Hàn Quốc lần đầu tiên trong 6 năm. Chiếc tàu ngầm này được triển khai 1 ngày sau khi Triều Tiên nối lại các vụ thử tên lửa nhằm phản đối các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc mà nước này coi là nhằm tập dượt cho một cuộc xâm lược.

(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn