Song sát MiG-29, Mi-35 tham gia tập trận chiến lược 'Tương trợ 2020'

Quân sựThứ Hai, 12/10/2020 07:27:00 +07:00
(VTC News) -

Tập trận "Tương trợ 2020" tại Serbia bắt đầu với màn hỏa lực phòng không của tổ hợp Pantsir-S, sau đó MiG-29, Mi-35 tấn công mục tiêu bằng tên lửa không đối đất.

Bộ Quốc phòng Serbia cho biết, cuộc tập trận chiến lược “Tương trợ 2020" của lực lượng không quân và phòng không nước này diễn ra hôm 10/10 tại khu huấn luyện Pashtrik. 

Cuộc diễn tập có sự tham gia của 2.800 quân nhân, với 150 thiết bị vũ khí, khoảng 40 đơn vị hàng không. Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Serbia khẳng định, đây là cuộc tập trận lớn nhất trong 20 năm qua tại quốc gia Nam Âu này.

Song sát MiG-29, Mi-35 tham gia tập trận chiến lược 'Tương trợ 2020'  - 1

MiG-29 tham gia tập trận “Tương trợ 2020" tại Serbia.

Theo giả định tập trận, lực lượng địch xâm nhập vào lãnh thổ của Serbia và tạm thời chiếm đóng một phần lãnh thổ, với 2 tập đoàn quân đang chờ tiếp viện. Nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang Serbia là đánh đuổi kẻ thù ra khỏi đất nước, bảo vệ dân cư, khôi phục hòa bình và ổn định.

Tập trận "Tương  trợ 2020" bắt đầu khi các tổ hợp pháo binh và phòng không, bao gồm cả tổ hợp Pantsir-S tung đòn khai hỏa sấm sét, áp đảo đối phương trên chiến trường. Sau đó, các tiêm kích MiG-29 thực hiện đòn tấn công mục tiêu bằng tên lửa không đối đất. Tiếp đó là màn tác chiến chiếm lĩnh trận địa của các trực thăng Mi-35 và Mi-17V5. 

Xe bọc thép và xe tăng của quân đội Sebia thực hiện màn tấn công trực diện, dưới sự bảo vệ của hệ thống phòng không Kub cải tiến và các tổ hợp Pantsir-S hiện đại. Cuộc tập trận kết thúc thành công bằng màn đổ bộ của Lữ đoàn lính dù số 63 tinh nhuệ trên bãi đáp từ độ cao 3.000m.

Trong cuộc phỏng vấn với TASS trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Aleksandar Vulin cho biết, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Serbia đã được cải thiện đáng kể nhờ hợp tác kỹ thuật – quân sự giữa Belgrade và Matxcơva.  

Theo ông Vulin, trong năm 2019, Nga và Serbia đã tổ chức 96 cuộc tập trận chung. Máy bay chiến đấu do Nga sản xuất đang bảo vệ vững chắc bầu trời Serbia, đồng thời hệ thống phòng không hiện đại Pantsir-C1 tăng cường sức mạnh phòng không của nước này.

Bộ trưởng Vulin cho biết Serbia đã mua trực thăng chiến đấu hiện đại nhất Mi-35 và vận tải cơ Mi-17, cũng như xe trinh sát bọc thép lội nước BRDM-2, nhằm tăng sức mạnh cho lực lượng mặt đất.

Từ năm 2018 đến tháng 2/2020, Nga đã tài trợ 4 máy bay trực thăng Mi-35M, 6 máy bay chiến đấu MiG-29, 3 máy bay trực thăng vận tải Mi-17V-5, 10 xe bọc thép BRDM-2, cũng như các hệ thống tên lửa và pháo phòng không cho quốc gia vung Balkan này.

Matxcơva dự kiến ​​cung cấp thêm 30 xe tăng T-72 và 20 xe chiến đấu BRDM-2 cho Belgrade.

Liên minh châu Âu mới đây yêu cầu Belgrade từ bỏ việc tham gia tập trận “Tình anh em Slavơ 2020" ở Belarus từ ngày 10 -15/9, với sự tham gia của Serbia, Belarus và Nga. Chính phủ Serbia sau đó quyết định ngừng các cuộc tập trận với tất cả các nước trong 6 tháng tới.

Phong Vũ(Nguồn: TASS, TVZvezda)
Bình luận
vtcnews.vn