Số người chết vì nhiễm virus corona tăng lên 106

Thời sự quốc tếThứ Ba, 28/01/2020 11:58:38 +07:00
(VTC News) -

Số người chết do dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc tăng lên 106, trong khi số ca nhiễm bệnh là gần 4.500.

Giới chức Trung Quốc cho biết số người chết vì dịch viêm phổi cấp ở nước này tăng lên 106 và có thêm 1.771 trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận vào sáng nay (28/1).

Số ca nhiễm virus corona tại Trung Quốc chạm mốc 4.500. Hầu hết các ca thiệt mạng đến từ tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), ngoài việc lây lan qua không khí, virus corona có thể lây lan qua tiếp xúc vật lý. Thời gian ủ bệnh của virus corona chủng mới trung bình từ 3 đến 7 ngày, thời gian dài nhất không quá 14 ngày.

Số người chết vì nhiễm virus corona tăng lên 106  - 1

Trung Quốc ghi nhận 106 trường hợp thiệt mạng do nhiễm virus corona. 

NHC cho biết thêm chủng virus corona (2019-nCov) có cấu trúc tương đương tới 85% với hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) do virus SARS-CoV gây ra. 

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Jiao Yahui, người đứng đầu văn phòng quản lý y tế của Ủy ban Y tế Quốc gia, cho biết tình trạng thiếu nguồn cung cấp y tế là thách thức lớn trong nỗ lực của Trung Quốc ngăn chặn dịch bệnh và điều trị cho những người nhiễm bệnh.

Số người chết vì nhiễm virus corona tăng lên 106  - 2

Thống kê số ca nhiễm virus corona của South China Moning Post. 

Jiao cũng cho biết Trung Quốc đã gửi khoảng 6.000 nhân viên y tế đến Hồ Bắc để làm việc tại Vũ Hán và 7 thành phố khác trong tỉnh. Riêng thành phố Vũ Hán, hơn 10.000 giường bệnh có sẵn để đáp ứng số lượng bệnh nhân ngày càng tăng.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca nhiễm bệnh ngoài Trung Quốc tính đến tối qua (27/1) là 27 trường hợp. Thái Lan, Hoa Kỳ, Nhật Bản là những nước có nhiều trường hợp nhiễm virus corona được xác nhận nhất. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn