Số người chết sau chính biến Myanmar vượt 300

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 26/03/2021 19:54:29 +07:00
(VTC News) -

Số người chết liên quan đến các cuộc biểu tình ở Myanmar kể từ 1/2 đã lên quá 300, trong khi căng thẳng tại nước này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị tại Myanmar cho biết, có khoảng 320 người chết trong các cuộc biểu tình, kể từ sau khi quân đội giành quyền kiểm soát và bắt giữ Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi cùng các thành viên đảng của bà.

Số người chết sau chính biến Myanmar vượt 300 - 1

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, tính đến 25/3, khoảng 2.981 người đã bị bắt, cáo buộc các tội danh hoặc kết án.

Theo AFP, quân đội đã thả hơn 300 người hôm 26/3, sau khi vừa thả hơn 600 người cách đó không lâu.

Ngoài các cuộc biểu tình và đình công trong nước, quân đội Myanmar phải đối mặt với áp lực từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Theo Ngân hàng Thế giới, dự báo kinh tế Myanmar sẽ sụt giảm 10% năm 2021 sau khi tăng tưởng ít ỏi 1,7% vào năm 2020 và 6,8% vào năm 2019.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Ấn Độ cho biết, 3 công dân Myanmar với những vết thương nặng do đạn bắn được đưa vào bệnh viện Ấn Độ sau khi vượt biên. Khoảng 11 người từ Myanmar đến bang Manipur của Ấn Độ vào cuối ngày 26/3 sau khi bị bắn. 8 người trong số họ bị cho về nước và 3 người được cho nhập viện "vì lý do nhân đạo".

Phương Anh(Nguồn: AP, AFP)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp