Sợ mẹ mắng vì không làm bài tập, cô bé 10 tuổi bỏ nhà đến trại trẻ mồ côi

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 25/12/2019 16:04:34 +07:00
(VTC News) -

Mải chơi không hoàn thành bài tập về nhà, sợ bố mẹ và thầy cô mắng, cô bé 10 tuổi bỏ nhà vào trại trẻ mồ côi.

Theo Xi’an Evening News, sáng 23/12, cô bé (giấu tên, ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) rời trường học vào buổi sáng, bắt xe bus tới đường Hanguang. Tại đây cô bé tiếp tục lên xe bus tới trại trẻ mồ côi gần nhà.

Học sinh tiểu học bỏ nhà đi vì sợ bố mẹ mắng tội không hoàn thành bài tập về nhà.

Sợ mẹ mắng vì không làm bài tập, cô bé 10 tuổi bỏ nhà đến trại trẻ mồ côi - 1

Cô bé 10 tuổi bắt taxi tới trại trẻ mồ côi chỉ vì sợ bị mắng do không làm bài tập về nhà.

Clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, người tài xế Hu Runyin đã hỏi bé gái muốn đi đâu. Bé vừa khóc vừa trả lời: “Cháu muốn tới trại trẻ mồ côi gần nhất”. Tài xế ngạc nhiên nhưng càng hỏi thì cô bé càng không trả lời.

Ngay lập tức ông Hu gọi điện cho cảnh sát. 10 phút sau cảnh sát tới và liên lạc với mẹ bé.

Sợ mẹ mắng vì không làm bài tập, cô bé 10 tuổi bỏ nhà đến trại trẻ mồ côi - 2

Mẹ cô bé hứa sẽ không đánh, mắng con gái nữa.

Mẹ bé cho biết lý do con gái bỏ đi là vì sợ đi học mà chưa hoàn thành bài tập về nhà. “Cả ngày chủ nhật, cháu mải chơi nên không làm bài, do đó sợ đến trường”.

Người mẹ cũng thừa nhận đôi khi cô quá nghiêm khắc với con, khiến tâm lý bé bị ảnh hưởng. Chị ứa sẽ không đánh, mắng con gái nữa.

 

Gia An(Theo Daily Mail, Xi’an Evening News)
Bình luận
vtcnews.vn