Sinh viên Xây dựng - Kiến trúc trổ tài làm cổng tre chịu lực gần 60kg

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 27/12/2022 12:23:21 +07:00
(VTC News) -

5 sinh viên trường Kiến trúc Hà Nội giành giải nhất cuộc thi Sáng taọ Xây dựng 2022 nhờ ý tưởng dựng cổng tre trọng lượng 0,2 kg, chịu được sức nặng đến 57 kg.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa tổ chức thành công vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo Xây dựng 2022 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập khoa Xây dựng.

Năm nay, mỗi đội gồm 5 - 8 thành viên sẽ được cung cấp 120 thanh tre, 2 lọ keo 502, 1 cuộn dây dù 4m để tạo ra mô hình giàn khung, trong tối đa 210 phút. Sự khác biệt chính là yêu cầu các mô hình phải có dạng cổng chào, với ý nghĩa chào mừng 50 năm thành lập Khoa Xây dựng.

Sinh viên Xây dựng - Kiến trúc trổ tài làm cổng tre chịu lực gần 60kg - 1

Các đội tham gia cuộc thi.

Đề bài yêu cầu sau khi hoàn thiện xong, các tác phẩm sẽ được thử tải để kiểm tra khả năng chịu lực. Đội giành chiến thắng là đội sở hữu khung có trọng lượng nhẹ, tính thẩm mỹ và khả năng chịu lực cao nhất (thể hiện qua tỉ số tải trọng và trọng lượng khung).

PGS.TS Chu Thị Bình, Trưởng Khoa Xây dựng cho biết: “Cuộc thi Sáng tạo xây dựng được tổ chức lần đầu vào năm 2017. Sau mỗi năm, cuộc thi lại có những cải tiến, thay đổi để trở nên quy mô, chuyên nghiệp hơn. Ngoài điểm khác biệt chính là yêu cầu các mô hình dự thi phải có dạng cổng chào, năm nay, ban tổ chức đặt ra yêu cầu phức tạp hơn về tải trọng. Ngoài ra, các đội thi cũng được cung cấp vật liệu để làm thử khi bước vào vòng thi chính thức”.

Năm nay có 25 đội thi, ngoài các đội trường Đại học Kiến trúc Hà Nội còn có sự tham gia của các đội đến từ trường Đại học Xây dựng và Mỏ - Địa chất Hà Nội. Cuộc thi năm nay được 6 đơn vị đồng hành tài trợ cùng khoa Xây dựng: Công ty cổ phần Greenpan, Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco), Công ty TNHH Vina Takeuchi, Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Visicons, Công ty cổ phần Xây dựng số 1 (Vinaconex 1), Công ty cổ phần L.Q Joton.

Bằng sự tài trí và khéo léo, các đội xây dựng được nhiều mô hình vừa sáng tạo vừa chắc chắn. Có mô hình tải trọng ngang hơn 90kg, nhưng ban tổ chức đưa tiêu chí dựa trên tỉ lệ tải trọng lực ngang chia cho số trọng lượng mô hình.

Đội đạt giải nhất chung cuộc chiến thắng xuất sắc với bộ khung giàn có trọng lượng 0,2 kg nhưng chịu được sức nặng đến 57kg. Trưởng nhóm Huỳnh Phạm Thanh Hà chia sẻ: “Bí quyết của đội là sử dụng cả trụ thẳng lẫn trụ cong kết hợp với sức kéo của dây. Cả đội đã lắp đặt lên công trình sao cho tất cả các thanh chịu lực hoạt động ăn ý cùng nhau”.

Sinh viên Xây dựng - Kiến trúc trổ tài làm cổng tre chịu lực gần 60kg - 2

Đội giành giải Nhất cuộc thi năm nay.

Trong quá trình hoàn thành mô hình, đội của Thanh Hà gặp nhiều khó khăn và có phần bất lợi hơn đội khác. Trước ngày thi một tuần, đội mới tập hợp đủ người và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm như các anh chị khoá trên. Nhưng bằng tất cả nỗ lực và sự sáng tạo của mình, Thanh Hà và đồng đội bất ngờ giành giải cao nhất cuộc thi.

Qua cuộc thi, các em sinh viên được tích lũy thêm nhiều kiến thức từ những bài dự thi khác của đội bạn cũng như biết cách điều chỉnh những thiếu sót trong mô hình của đội mình. Bên cạnh đó, các sinh viên có thêm kiến thức qua việc thực hành bên cạnh những giờ học lý thuyết trên lớp và là bước đệm vững chắc cho công việc sau này. Sáng tạo xây dựng cũng được xem là “mô hình nghề nghiệp thu nhỏ của người kỹ sư xây dựng”, vì mô tả được trực quan các công việc như thiết kế, thi công, thuyết trình, làm việc nhóm… để tạo ra công trình tốt nhất.

Nhi Nhi
Bình luận
vtcnews.vn