Sinh viên bức xúc khi phải nộp thêm 21 triệu đồng, ĐH Y Dược Hải Phòng nói gì?

Tin tức - Sự kiệnThứ Sáu, 10/02/2023 19:46:00 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo trường Đại học Y Dược Hải Phòng lên tiếng trước phản ánh của nhiều sinh viên về việc nộp thêm 21 triệu đồng phí đào tạo.

Tối 10/2, đại diện lãnh đạo trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho biết, trường chưa thu khoản kinh phí đào tạo, mới chỉ thông tin trên web để sinh viên nắm được chủ trương. Sau khi nhận được phản ánh, lãnh đạo trường thống nhất dừng thu khoản kinh phí đào tạo 21 triệu đồng, chỉ thu 14,3 triệu đồng/sinh viên như thông báo đầu năm học.

Vị này cho biết, khoản kinh phí đào tạo được trường thực hiện thu từ nhiều năm nay với những lớp sinh viên liên thông chính quy ngành Y, Dược và các lớp sau đại học. Mức thu 21, 23 và 25 triệu đồng/năm/sinh viên.

Sinh viên bức xúc khi phải nộp thêm 21 triệu đồng, ĐH Y Dược Hải Phòng nói gì? - 1

Đại học Y Dược Hải Phòng. 

Từ đầu năm học 2022 - 2023, trường Y Dược Hải Phòng thông báo tăng mức học phí 24,5 triệu đồng/năm theo Nghị định 81 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và mức trần học phí đại học. Đồng thời, trường quyết định không thu thêm kinh phí đào tạo, do mức học phí mới đã đáp ứng nhu cầu thu, chi của trường.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2022, Chính phủ ra văn bản yêu cầu các trường đại học không tăng học phí. Do vậy, ban lãnh đạo trường Đại học Y Dược Hải Phòng thống nhất quay lại thực hiện tất cả các quy định về khoản phí của năm 2021, trong đó có kinh phí đào tạo. Khoản thu này chỉ áp dụng với hơn 100 sinh viên liên thông năm thứ nhất, còn lại 1.100 em khác vẫn được giảm học phí.

Vị lãnh đạo này nhấn mạnh, nếu tiếp tục miễn khoản kinh phí đào tạo cho hơn 100 sinh viên, trường không có kinh phí để bù. Sang năm học tới, khi trường được thu mức học phí 24,5 triệu đồng, sinh viên hệ liên thông sẽ không phải đóng khoản kinh phí đào tạo nữa.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho biết các khoản thu căn cứ theo Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế.

Mỗi năm, trường Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển khoảng 1.900 sinh viên. Trong đó, hơn 1.100 sinh viên theo học hệ chính quy, khoảng 150 sinh viên liên thông chính quy, 520 liên thông vừa học vừa làm, còn lại là học viên sau đại học.

Trước đó, nhiều sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng phản ánh, thời điểm nhập học nhà trường thông báo thu học phí 2,45 triệu đồng/tháng (24,5 triệu đồng/năm) và không còn bất cứ khoản nào khác.

Thế nhưng khi bước sang học kỳ 2 (ngày 1/2/2023), trường lại ra thông báo điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022 - 2023. Theo đó, kinh phí đào tạo sẽ thu thêm 2,1 triệu đồng/tháng (21 triệu đồng/năm) đối với hệ liên thông chính quy. Việc điều chỉnh này vấp phải sự phản đối của nhiều sinh viên và phụ huynh.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn