Séc muốn thay thế vị trí của Nga tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 23/04/2022 16:56:41 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Séc hôm qua (22/4) cho biết, nước này muốn thay thế vị trí của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC).

Thủ tục ứng cử thay thế vị trí của Nga cũng đã được Bộ Ngoại giao Séc đệ trình. Ngày 7/4 vừa qua, Đại hội đồng LHQ thông qua việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng trước thời hạn một năm do có các báo cáo về việc quân đội Nga giết hại dân thường ở Ukraine. Việc đình chỉ Nga được 93 quốc gia ủng hộ, 24 quốc gia phản đối và 58 quốc gia khác bỏ phiếu trắng.

Séc muốn thay thế vị trí của Nga tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc - 1

Kết quả bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại Hội đồng nhân quyền LHQ ngày 7/4. (Ảnh: idnes.cz)

Bình luận về việc Nga bị đình chỉ tư cách thành viên trong Hội đồng Nhân quyền LHQ, Bộ Ngoại giao Séc cho rằng, Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Séc cũng cho biết, hỗ trợ nhân quyền là ưu tiên của chính phủ. Do đó Séc muốn thay thế vị trí của Nga trong hội đồng cho thời gian còn lại và đã nộp hồ sơ ứng cử.

Trong đơn ứng cử, Bộ Ngoại giao Séc đã đưa ra cam kết, kế hoạch hoạt động của mình nếu được trở thành thành viên của hội đồng như: Cam kết làm việc để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; đối thoại với các quốc gia trên khắp các khu vực, bảo vệ chống lại sự phân biệt đối xử, thúc đẩy quyền đại diện bình đẳng trong các vấn đề công và chính trị, hoặc bảo vệ quyền tự do ngôn luận, hội họp...

Nho Biền(VOV-Praha)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp