Samsung xử lý 'núi tiền' 60 tỷ USD thế nào?

Kinh tếThứ Tư, 18/06/2014 04:22:00 +07:00

Samsung đang tăng mua trái phiếu để giải ngân 60 tỷ USD tiền mặt, trong khi các ngân hàng ngần ngại nhận tiền gửi.

Samsung đang tăng mua trái phiếu để giải ngân 60 tỷ USD tiền mặt, trong khi các ngân hàng ngần ngại nhận tiền gửi.

Tập đoàn điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics đang tăng mua trái phiếu để giải ngân số tiền mặt trị giá 60 tỷ USD, trong bối cảnh các ngân hàng trong nước đang trong tình trạng quá tải tiền gửi.

Bên cạnh đó, các ngân hàng này cũng lo ngại rằng Samsung có thể rút tiền trong ngắn hạn, gây khó khăn trong việc quản trị nợ.

Samsung đã mua hơn hai phần ba số trái phiếu kỳ hạn 2 năm trị giá 300 tỷ won (tương đương 294,75 triệu USD) của Ngân hàng Kookmin, thuộc Tập đoàn tài chính KB Financial. Đây là ngân hàng thương mại có tài sản lớn nhất Hàn Quốc. Samsung cũng đã mua gần 300 tỷ won trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm vào cuối tháng trước.

samsung
Samsung Electronics đang tăng mua trái phiếu để giải ngân số tiền mặt trị giá 60 tỷ USD 

Mặc dù việc mua trái phiếu không phải hoạt động bất thường, theo giới phân tích, Samsung thường mua trái phiếu phát hành bởi các công ty tài chính được Chính phủ bảo đảm như Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc và Tập đoàn tài chính Hàn Quốc.

“Tôi cho rằng Samsung đang đa dạng hóa đầu tư. Gửi tiền vào ngân hàng thường không có lãi suất và kỳ hạn như ý, do vậy có vẻ họ đang chuyển hướng sang thị trường trái phiếu”, Kong Dong-rak tại công ty chứng khoán Hanwha cho biết.

Samsung không thường xuyên thực hiện việc mua bán và sáp nhập lớn và cũng chần chừ trong việc chia cổ tức khủng hay mua lại cổ phiếu. Do vậy, núi tiền của hãng này ngày một nhiều lên.

Theo ông Lee Seung-woo, nhà phân tích tại công ty chứng khoán IBK, lượng tiền mặt của Samsung có thể lên tới 75.000 tỷ won (tương đương 73,4 tỷ USD) vào cuối năm nay.

Đối thủ của Samsung là Apple cũng phải chịu sức ép từ phía cổ đông và phải chia cổ tức, mua cổ phiếu. Dù vậy, trong quý trước, lượng tiền mặt của hãng này mới chỉ vơi đi khoảng 8 tỷ USD xuống còn 150,6 tỷ USD.

Lượng tiền mặt của Samsung có thể là một phần trong chiến dịch tái cấu trúc Tập đoàn mẹ Samsung. “Samsung Electronics có thể mua cổ phiếu của các công ty liên kết để bơm tiền cho các công ty con của tập đoàn. Số tiền này sau đó có thể được các công ty con dùng để đầu tư mới hoặc cải tổ”, Lee Min-hee, nhà phân tích tại IM Investment cho biết.

Một quan chức ngân hàng tư nhân Hàn Quốc cho biết, động thái mua trái phiếu của Samsung xuất phát từ việc các ngân hàng lưỡng lự nhận tiền gửi từ hãng này do số tiền của họ gửi đã quá nhiều. Số tiền này thường là ngắn hạn và có thể gây khó khăn trong việc quản trị nợ của ngân hàng khi bị rút ra.

“Samsung thường gửi tiền kỳ hạn ngắn và sau khi đáo hạn lại tiếp tục gửi. Nhưng các ngân hàng đã bắt đầu áp dụng lãi suất rất thấp từ năm ngoái để bày tỏ thái độ sẽ không  nhận thêm tiền nữa”, một chuyên gia tài chính cho biết.

Theo Thùy Anh/VOV/Reuters

Bình luận
vtcnews.vn