Ria Novosti: Nga bắt đầu rút nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 12/02/2022 15:06:00 +07:00
(VTC News) -

Hãng thông tấn Ria Novosti hôm 12/2 đưa tin Nga bắt đầu rút nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng.

"Các nhà ngoại giao và nhân viên lãnh sự Nga tại Ukraine đã bắt đầu lên đường về nước", Ria Novosti dẫn nguồn tin thân cận cho hay. 

Nguồn tin của Ria Novosti khẳng định Nga chưa chính thức thông báo về việc rút nhân viên ngoại giao của mình khỏi Ukraine. Moskva trước đó tỏ ra lo ngại về việc Anh và Mỹ sơ tán nhân viên một cách bất thường.

Mỹ và nhiều nước phương Tây cáo buộc Nga triển khai hơn 100.000 quân gần biên giới với Ukraine, chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào quốc gia láng giềng. 

Ria Novosti: Nga bắt đầu rút nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine - 1

Đại sứ quán Nga tại Kiev. (Ảnh: Getty Images)

Moskva bác bỏ cáo buộc này, khẳng định không có kế hoạch tấn công, nhưng chính quyền Tổng thống Putin yêu cầu NATO đảm bảo không kết nạp Ukraine. 

Trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine tăng cao, Mỹ và một số nước châu Âu đã rút bớt nhân viên ngoại giao ở Kiev. 

Hãng tin AP ngày 12/2 dẫn lời nguồn tin ngoại giao cho biết, Washington đang lên kế hoạch sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao ở đại sứ quán tại Kiev khỏi Ukraine do lo ngại Nga có thể phát động tấn công bất ngờ vào những ngày tới.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 11/2, Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Nga có thể tấn công vào Ukraine trong thời gian diễn ra Thế vận hội Mùa đông và kêu gọi người Mỹ rời khỏi Ukraine ngay lập tức.

“Một cuộc tấn công có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, kể cả trong thời gian diễn ra Thế vận hội”, Ngoại trưởng Mỹ nói. Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh dự kiến ​​kết thúc vào ngày 20/2.

Trong cảnh báo đưa ra cùng ngày, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định Nga hiện có đủ lực lượng để tiến hành chiến dịch quân sự lớn chống lại Ukraine. 

Ông Sullivan cho rằng, người Mỹ đang ở Ukraine nên rời đi trong 24-48 giờ tới. Theo ông này, Nga có thể bắt đầu bằng một cuộc không kích và điều này sẽ khiến việc rời đi trở nên khó khăn hơn.

Song Hy(Nguồn: The National)
Bình luận
vtcnews.vn